Hà Giang: Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 11/5, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị. 

Hội nghị được tổ chức với sự tham dự của trên 7.500 đại biểu bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 206 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã giới thiệu đến các đại biểu về quá trình biên tập, nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chú thích ảnh
Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học truyền đạt giá trị, nội dung cốt lõi tác phẩm về phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Cuốn sách cũng thể hiện tầm nhìn, những trăn trở, suy nghĩ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các biện pháp, giải pháp khoa học, bài bản, chắc chắn nhằm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, giải pháp cơ bản để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, trong đó, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Qua cuốn sách, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực...

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang Thào Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang Thào Hồng Sơn cho biết, việc học tập, nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần lan tỏa tinh thần cuốn sách trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa các nội dung của tác phẩm thấm sâu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo ý chí thống nhất về nhận thức và hành động với tinh thần “trên dưới đồng lòng", "dọc ngang thông suốt”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, đưa các nội dung tác phẩm tích hợp vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang chỉ đạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong toàn lực lượng. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gắn nhiệm vụ này với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.