Hà Giang lọt Top 10 điểm đến đẹp nhất thế giới

Tạp chí du lịch Time Out (Anh) vừa công bố top 44 điểm đến đẹp nhất trên thế giới năm 2025 dựu trên bình chọn từ những cây bút yêu thích du lịch của tạp chí trên toàn cầu; trong đó tỉnh Hà Giang của Việt Nam đứng vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng.
Chú thích ảnh
Dốc Thẩm Mã, cung đường đèo quanh co đầy ấn tượng của Hà Giang hùng vĩ.

Hà Giang là một trong những điểm đến được du khách yêu thích nhất. “Chỉ cần đặt chân đến đây một lần, du khách thực sự hiểu vì sao nơi đây lại có sức hút đến vậy. Những cung đường đèo uốn lượn quanh co, những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, cùng với đó là sự đa dạng văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số cùng chung sống, tất cả đã tạo nên một Hà Giang độc đáo”, Time Out giới thiệu.

Một trong những cung đường được đánh giá là nổi bật nhất tại Hà Giang chính là đèo Mã Pì Lèng men theo vách núi với những khúc cua đầy ngoạn mục. Và đặc biệt, từ dốc Thẩm Mã ở đèo Mã Pì Lèng, những "tín đồ" du lịch sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp tuyệt đẹp của dòng sông Nho Quế mềm như dải lụa xanh ngọc bích.

Ngoài Hà Giang, Việt Nam còn có Hội An đứng vị trí thứ 44 trong bảng xếp hạng. Mô tả về điểm đến này, tạp chí nhắc đến những chiếc đèn lồng bằng lụa đung đưa bên ngoài nhà hàng, tô điểm cho dãy tường màu vàng bên thị trấn cổ.

Chú thích ảnh
Làng văn hoá du lịch Lũng Cẩm, tại xã Sủng Là, nằm ở thung lũng cao nguyên đá Đồng Văn lúc đẹp như một bức tranh sơn dầu.
Chú thích ảnh
Thiếu nữ Mông xinh đẹp.
Chú thích ảnh
Ngôi nhà như một tuyệt tác cổ xưa của người Mông nằm nép mình nơi thiên nhiên hùng vĩ ở làng văn hóa Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nơi đây là địa điểm luôn thu hút du khách đến với Hà Giang.
Chú thích ảnh
Dòng Nho Quế huyền thoại.
Chú thích ảnh
Với kiến trúc nhà trình tường và không gian cổ kính, nhà cổ ở Làng văn hóa Lũng Cẩm, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn thu hút hàng vạn du khách ghé thăm mỗi năm.
Chú thích ảnh
Bên trong dinh thự nhà Vương ở xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Chú thích ảnh
Cua chữ M vô cùng độc đáo trên đường từ huyện Mèo Vạc về huyện Yên Minh của Hà Giang.
Chú thích ảnh
Khách du lịch nước ngoài đặc biệt thích thú khi ghé thăm vùng đất biên cương Hà Giang.
Chú thích ảnh
Cột cờ Lũng Cú.
Chú thích ảnh
Vào mỗi mùa xuân, hoa cải, hoa đào khoe sắc khắp nơi trên những bản làng vùng cao Hà Giang.
Chú thích ảnh
Núi đôi Quản Bạ tuyệt tác thiên nhiên ở Hà Giang. Núi đôi tròn trịa quyến rũ như bộ ngực căng tròn của nàng tiên đang say giấc nồng giữa núi rừng kỳ vĩ.
Chú thích ảnh
Gia đình người Mông ở Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang.
Chú thích ảnh
Mỗi độ xuân về, những em bé dân tộc Mông gùi hoa khiến du khách rất ấn tưởng bởi sự thân thiện và thi vị.
Chú thích ảnh
Nhà cổ Há Súng - ngôi nhà cổ của dòng họ Vừ thuộc thôn Há Súng (xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) có giá trị kiến trúc độc đáo, được cho là nguyên mẫu của dinh thự Vua Mèo - Vương Chí Sình.
Chú thích ảnh
Những thung lũng hoa ngát hương trên mọi nẻo đường hùng vĩ của Hà Giang.
Bài và ảnh: An Thành Đat/ Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.