Hà Giang liên tiếp bắt giữ xe chở lâm sản quý hiếm

Xe ô tô mang BKS 22C - 004.73 chở 52 thanh gỗ nghiến nhóm IIa đã xẻ thành khí, với tổng số lượng gần 1,7 m3. Toàn bộ số gỗ trên đều không có dấu búa kiểm lâm, không có xuất xứ rõ ràng, lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến số gỗ.

Rạng sáng 12/12, tại km 12 đường Quốc lộ 2 Hà Giang-Tuyên Quang (thuộc thôn Tân Tiến, huyện Vị Xuyên), Đội kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Giang đã phát hiện xe ô tô mang BKS 22C - 004.73 do đối tượng Hà Quang Yên (SN 1978, Tuyên Quang) điều khiển có dấu hiệu phạm tội.

Tại hiện trường, Đội Kiểm lâm cơ động đã bắt quả tang các đối tượng đang bốc xếp những thanh gỗ nghiến nhóm IIa đã xẻ. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện, niêm phong và di lý chiếc xe ô tô về trụ sở Chi cục Kiểm lâm xử lý.

Kết quả mở niêm phong chiều tối 12/12 và qua đo đếm, xe ô tô trên đã chở 52 thanh gỗ nghiến nhóm IIa đã xẻ thành khí, với tổng số lượng gần 1,7 m3. Toàn bộ số gỗ trên đều không có dấu búa kiểm lâm, không có xuất xứ rõ ràng, lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ hợp pháp nào liên quan đến số gỗ.

Trước đó, cuối tháng 11/2013, Công an huyện Bắc Quang cũng đã tiến hành bắt giữ xe ô tô BKS 97H-0947 đang vận chuyển lâm sản trái phép gần 1,7 m3 gỗ xoan rừng. Qua xác minh, số gỗ không đủ giấy tờ hợp pháp trên của đối tượng Đào Văn Cương (sinh 1968, trú tại huyện Bắc Quang). Đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự.

Tiến hành khám tại cơ sở chế biến gỗ của Cương, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện gần 2,4 m 3 gỗ thuộc nhóm IIa và nhóm VI không có thủ tục giấy tờ theo quy định. Sau khi bị tạm giữ phương tiện và gỗ, đối tượng Cương đã làm đơn từ gửi nhiều nơi tố cáo Công an huyện Bắc Quang làm không đúng luật. Tuy nhiên, trước sai phạm rõ ràng, Cương đã phải rút đơn và xin lỗi cơ quan chức năng. Cả hai vụ trên, các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xuất hiện tình trạng phá rừng trái phép, xẻ thịt gỗ nghiến rồi bán cho các đối tượng bên kia biên giới. Mặc dù lực lượng chức năng liên ngành của tỉnh Hà Giang gồm kiểm lâm, biên phòng, hải quan, công an đã ngày đêm túc trực, tuần tra tại các điểm nóng của rừng đặc dụng Phong Quang, huyện Vị Xuyên; rừng đặc dụng Du Già, xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê; rừng xã Du Già, huyện Yên Minh... Tuy nhiên, vì lực lượng mỏng, địa bàn rộng nên số vụ vi phạm lâm luật ngày càng gia tăng. Năm 2013, lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang đã phát hiện 342 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Để hạn chế tình trạng phá rừng ở các rừng đặc dụng trên địa bàn, Hà Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng; vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ rừng. Các lực lượng chức năng của tỉnh và 11 huyện, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để các trường hợp khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, đặc biệt là các khu vực rừng đặc dụng; tăng cường cán bộ xuống cơ sở để giữ gìn những cánh rừng đặc dụng nguyên sinh nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Minh Tâm

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.