Hà Giang: Làm rõ vụ việc người dân bị 'côn đồ' ngăn cấm bán sản phẩm lá giang

Thời gian qua, người dân xã Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) phản ánh tình trạng bị các đối tượng lạ mặt chặn đường, đe dọa, ép buộc phải bán sản phẩm lá giang vào một xưởng trên địa bàn với mức giá thấp hơn thị trường, nếu ai không nghe lời sẽ bị đánh.
Chú thích ảnh
Người dân thôn Nậm Thăn, xã Quảng Ngần (Vị Xuyên, Hà Giang) trình bày sự việc bị ép nhập, bán lá giang với giá thấp hơn giá thị trường. Ảnh: TTXVN phát

Công an huyện Vị Xuyên đã cử cán bộ xuống hiện trường nắm bắt tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương, khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và xử lý theo pháp luật.

Thôn Nậm Thăn (xã Quảng Ngần) có 51 hộ với hơn 240 khẩu, kinh tế chủ yếu dựa vào sản phẩm cây lá giang. Tuy nhiên, nhiều năm nay, địa phương này xuất hiện tình trạng người dân bị "côn đồ" hành hung, không được bán sản phẩm lá giang đến các điểm thu mua khác mà phải bán cho xưởng mà chúng chỉ định. Tại các cuộc họp HĐND xã, người dân cũng đã có ý kiến, tuy nhiên, đến nay thực trạng vẫn không được giải quyết.

Chị Lý Thị Rèn, người dân thôn Nậm Thăn (xã Quảng Ngần, Vị Xuyên) cho biết, thôn có một tuyến đường chính để đem sản phẩm làm được đi ra chợ bán, nhưng hiện nay có nhiều người lạ canh tại nhiều điểm, trên tay cầm dao hoặc tuýp sắt nhằm ngăn cấm không cho người dân đem lá giang đi bán nơi khác, nếu ai không nghe lời thì chúng sẽ đánh, buộc phải quay về hoặc phải nhập cho xưởng mà chúng chỉ định.

Anh Lý Văn Cảnh, thôn Nậm Thăn kể: "Gia đình tôi mỗi năm cũng thu hoạch được khoảng 1 tấn lá giang. Tôi có ý định bán cho những nơi thu mua với giá cao hơn để tăng thêm chút thu nhập. Tuy nhiên, khi đi đường ra khỏi thôn thì thấy có chốt canh, có một vài người cầm dao và tuýp sắt yêu cầu không được đi bán lá ở chỗ khác mà phải nhập về xưởng chúng chỉ định".

Chú thích ảnh
Người dân thôn Nậm Thăn, xã Quảng Ngần (Vị Xuyên, Hà Giang) thu hoạch lá giang. 

Trưởng thôn Nậm Thăn, Tẩn Thị Liềm cho biết: "Không chỉ người dân trong thôn chúng tôi mà các thôn trong xã và xã khác cũng chịu chung tình cảnh tương tự. Chúng tôi làm ra sản phẩm nhưng không tự quyết định được việc bán sản phẩm cho ai và mức giá mà chúng tôi được nhận".

Theo trưởng thôn Liềm, hiện nay, người dân chỉ được nhập cho một xưởng ở trong vùng. Chủ xưởng đưa ra mức giá thu mua lá giang chỉ dao động từ 11 đến 12.000 đồng/kg; trong khi đó có nhiều xưởng khác thu mua với giá từ 14 đến 15.000 đồng/kg.

Người dân thôn Nậm Thăn cho biết, trong khoảng 6 năm nay, có nhiều vụ, nhiều người trong thôn, trong xã và những xã lân cận bị đe dọa, đánh nhập viện vì muốn bán lá giang ở nơi khác. Năm 2022, các ông Trương Văn Họp và Lý Văn Tò (thôn Nậm Thăn, xã Quảng Ngần) đã bị chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu vì dám "vượt chốt" đem lá giang đi bán ở nơi khác.

Mới nhất, ngày 5/8/2024, anh L.V.N (sinh năm 1995, trú tại thôn Khuổi Xổm, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên) dùng xe máy chở lá giang đi bán. Anh N rẽ vào đường bê tông liên thôn để đi thôn Dưới bán lá giang. Khi đi đến thôn Chang, xã Việt Lâm, anh L.V.N bị một người bịt khẩu trang dùng dao chém vào lưng, gây thương tích phải đi cấp cứu, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên.

Chú thích ảnh
Anh L.V.N tại thôn Khuổi Xổm, xã Thượng Sơn (Vị Xuyên, Hà Giang) bị một số đối tượng chém khi đi bán lá giang. Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Văn Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Ngần cho biết: "Trước đây, mỗi khi đến mùa thu hoạch, có hiện tượng một số đối tượng cấm người dân đi bán lá giang ở các điểm thu mua khác, chỉ bán ở một điểm. Thời điểm đó, chúng tôi đã họp bàn với thôn và người dân về việc thu mua lá giang cho người dân trên địa bàn xã. Xã đã giao cho một người có uy tín trong thôn phụ trách việc thu mua và bán cho xưởng. Hiện nay, chính quyền địa phương đang tìm hiểu sự việc người dân nêu. Nếu thực trạng này tiếp tục diễn ra, chúng tôi sẽ tổ chức phối hợp với lực lượng công an xã, phối hợp với các xã khác để xử lý triệt để, đảm bảo cho người dân yên tâm lao động, sản xuất".

Tình trạng nhiều năm nay người dân xã Quảng Ngần và các xã có diện tích cây lá giang tại huyện Vị Xuyên bị ngăn chặn khi đi bán ở các điểm thu mua khác, chỉ được bán tại một xưởng “độc quyền” với giá thấp khiến người dân rất bức xúc. Các cơ quan chức năng liên quan cũng như chính quyền huyện Vị Xuyên cần sớm kiểm tra, xử lý sự việc.

Tin, ảnh: Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.