Hà Giang kích cầu du lịch nội địa, tín hiệu vui những tháng cuối năm

Tính đến cuối tháng 11/2020, lượng du khách đến Hà Giang đạt hơn 1,1 triệu lượt người, tính cả năm 2020 ước đạt 1,4 triệu lượt người, doanh thu từ du lịch ước đạt trên 2.000 tỷ đồng.  
Chú thích ảnh
Du khách chụp ảnh hoa tam giác mạch tại điểm du lịch thuộc xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (Hà Giang).

Tại cột mốc số 0 (Km0) Hà Giang, địa điểm du khách thường chụp ảnh và check in trước khi lên cao nguyên đá hoặc sau khi đi vùng cao trở về, bạn Trần Đình Anh, du khách đến từ Hà Nội vừa có chuyến trải nghiệm cao nguyên đá về cho biết, thời gian qua Hà Giang được quảng bá nhiều trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Đến Hà Giang, du khách thật sự rất ấn tượng bởi cảnh quan thiên nhiên và văn hóa của người dân bản địa. Đặc biệt, cách làm du lịch của người dân khá chuyên nghiệp, đồ ăn cũng khá phong phú.

Năm 2018, lượng khách du lịch đến với Hà Giang đạt 1,3 triệu lượt người. Năm 2019 đạt 1,4  triệu lượt người và trong năm 2020 ước đạt 1,4 triệu lượt người, doanh thu từ du lịch năm 2020 nước đạt trên 2.000 tỷ đồng.

Con số trên cho thấy lượng du khách đến với Hà Giang ngày càng tăng. Đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì đây là tín hiệu vui đối với ngành du lịch của Hà Giang những tháng cuối năm. Một trong những điều giúp mang lại thành công đó là công tác xúc tiến, quảng bá hình ảnh của Hà Giang được triển khai bài bản, liên tục.

Trong năm 2020, tỉnh Hà Giang đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, các hoạt động như: Tổ chức lễ đón vị khách du lịch đầu tiên đến Hà Giang năm 2020; giới thiệu sản phẩm và quảng bá du lịch Hà Giang tại sự kiện “Sắc màu Tây Bắc - Sơn La” năm 2020 tại Hà Nội.

Đặc biệt, ngành du lịch Hà Giang đã tham gia sự kiện ngày hội khuyến mãi du lịch năm 2020 tại Hà Nội. Gian hàng của Hà Giang đã trưng bày và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, giới thiệu các tour, tuyến điểm du lịch và đã thu hút khoảng hơn 4.500 lượt khách đến thăm quan.

Ngoài ra, ngành du lịch Hà Giang còn tham gia Tuần lễ Văn hóa di sản xanh; Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2020 tại Hà Nội; Liên hoan ẩm thực, giới thiệu đặc trưng, triển lãm ảnh đẹp 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 gắn với Lễ Hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ VI. Đồng thời, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Hà Giang trên các kênh truyền thông Website, mạng xã hội Facebook...

Bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang cho biết, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch của Hà Giang. Tuy nhiên với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện, đặc biệt là những nỗ lực của ngành du lịch, các doanh nghiệp hoạt động du lịch và người dân, có thể nói Hà Giang vẫn là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách.

“Với hai nhiệm vụ kép, vừa phát triển kinh tế du lịch vừa gắn với phòng, chống dịch. Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi rất chú trọng đến công tác xúc tiến du lịch nội địa. Mong rằng các hoạt động này sẽ thu hút nhiều khách du lịch hơn, đảm bảo an toàn, thân thiện và đáp ứng yêu cầu của du khách”, bà Triệu Thị Tình cho biết. 

Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch đã và đang mang lại hiệu quả cho ngành du lịch Hà Giang. Khách du lịch ngày càng đông không chỉ góp phần tạo chuyển biến lớn trong nhận thức cộng đồng về tiềm năng, lợi thế du lịch, mà còn thu hút doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đến với Hà Giang.

Có thể nói, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong thời gian qua đã giúp gành du lịch Hà Giang tăng trưởng, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống của người dân vùng cao Hà Giang.

Tin, ảnh: Quyết Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.