Guinea khởi động chiến dịch tiêm phòng Ebola

Ngày 23/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết Guinea đã phát động chiến dịch tiêm phòng Ebola, sau khi đợt bùng phát dịch mới tại nước này trong tháng 2.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa bệnh do virus Ebola gây ra trong chiến dịch tiêm chủng tại Mbandaka, CHDC Congo. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, lực lượng y tế đã bắt đầu tiêm chủng Ebola ở Gouecke, sau khi hơn 11.000 liều vaccine được chuyển đến Guinea trước đó 1 ngày. WHO có kế hoạch gửi thêm khoảng 8.000 liều vaccine Ebola đến Guinea. Bộ trưởng Y tế Guinea Remy Lamah và ông Georges Ki-Zerbo, đại diện WHO tại Guinea, cũng đã có mặt tại thị trấn để theo dõi hoạt động tiêm chủng.

Trong buổi lễ diễn ra ngoài một trung tâm y tế ở Goueke, giới chức chính quyền địa phương đã được nhận những mũi tiêm vaccine đầu tiên trước sự chứng kiến của người dân. Một lãnh tụ tôn giáo và giáo sĩ đã khuyến khích mọi người tham gia tiêm chủng. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lamah cho biết đã mất rất nhiều thời gian để thuyết phục giới lãnh đạo địa phương và vận động người dân tin tưởng vaccine Ebola. Ông cũng kỳ vọng dịch Ebola tại Guinea sẽ được khống chế trong vòng 6 tuần tới.

Hôm 13/2, Guinea đã công bố ghi nhận các các nhiễm mới Ebola. Đây là những người nhiễm đầu tiên ở Tây Phi kể từ đợt dịch 2013 - 2016 khiến hơn 11.300 người tử vong tại Guinea, Liberia và Sierra Leone. Đợt bùng phát dịch mới nhất xuất hiện gần thị trấn Gouecke, trong vùng rừng núi Nzerekore, phía Đông Nam Guinea, khiến 5 người tử vong. 

Ebola gây sốt nghiêm trọng và trong trường hợp xấu nhất có thể khiến chảy máu không ngừng. Bệnh lây truyền qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể. Những người sống chung hoặc chăm sóc bệnh nhân có nguy cơ nhiễm cao nhất.

Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.