Guinea-Bissau hoãn bầu cử lập pháp

Ngày 16/12, Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo đã ký ban hành sắc lệnh hoãn cuộc bầu cử cơ quan lập pháp ở quốc gia Tây Phi này đến ngày 4/6/2023.
Chú thích ảnh
Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo phát biểu tại cuộc họp báo ở Bissau, Guinea-Bissau, ngày 1/2/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, nội dung sắc lệnh nêu rõ Guinea-Bissau không thể tổ chức cuộc bầu cử theo đúng thời gian dự kiến ban đầu vào ngày 18/12 năm nay vì "lý do kỹ thuật". Do đó, ngày 4/6/2023 đã được lựa chọn dựa trên việc tham khảo ý kiến của chính phủ, các đảng phái chính trị và Ủy ban bầu cử quốc gia.

Trước đó, từ giữa tháng 10, Bộ trưởng Hành chính lãnh thổ Guinea-Bissau, ông Fernando Goms, cũng đã để ngỏ khả năng hoãn cuộc bầu cử quốc hội do các vấn đề về tài chính và hậu cần.  Quốc hội cũ ở nước này bị Tổng thống Embalo giải tán hồi tháng 5 vì những khác biệt dai dẳng giữa các đảng phái, nhiều thành viên có hành vi tham nhũng hoặc biển thủ công quỹ.

Guinea-Bissau là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha và giành độc lập năm 1974. Quốc gia có 2 triệu dân này thường xuyên rơi vào tình trạng bất ổn và đã trải qua 4 cuộc đảo chính quân sự kể từ khi độc lập, trong đó cuộc đảo chính gần đây nhất xảy ra năm 2012.

 Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.