Từ ngày 21 – 25/10 tại Hà Nội diễn ra Triển lãm Rừng và Biến đổi khí hậu. Đây là dự án ngoại giao khoa học do Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam cùng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Valladolid, Tây Ban Nha phối hợp tổ chức.
Triển lãm tập hợp các tư liệu và hiện vật về các chủ đề khác nhau, từ đa dạng sinh học đến các nguồn lực của rừng; cách tiếp cận nghiên cứu rừng và phương pháp luận mang tính đổi mới sáng tạo; mối quan hệ mật thiết giữa con người và rừng; các chính sách và căn cứ pháp lý có liên quan đến lâm nghiệp; những hiểm họa từ cháy rừng và nạn phá rừng.
Triển lãm mở cửa miễn phí cho khách tham quan từ 21 - 25/10/2024. Bên cạnh triển lãm, Hội thảo khoa học Rừng và Biến đổi khí hậu cũng đã được tổ chức để các bên liên quan thảo luận giải pháp, chính sách hợp tác về bảo vệ rừng và phát triển bền vững, giảm biến đổi khí hậu.
GS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, triển lãm là dịp để tôn vinh những đóng góp của các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha và Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp và biến đổi khí hậu, đặc biệt là các nhà khoa học nữ.
"Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có những ngành đào tạo gần trong phát triển rừng như: Địa lý, Địa chất, Môi trường và Sinh học. Trường đã hợp tác với Trường Đại học Valladolid, Tây Ban Nha trong đào tạo và nghiên cứu hơn 1 thập kỷ qua. Thông qua triển lãm, nhà trường muốn gửi thông điệp đến công chúng, thanh thiếu niên, sinh viên về việc bảo vệ và phát triển rừng", GS.TSKH Vũ Hoàng Linh chia sẻ.
GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh, bà Carmen Cano de Lasala, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam và GS.TS. Felipe Bravo (lần lượt từ trái qua phải) cắt băng chính thức khai mạc triển lãm.GS.TS. Felipe Bravo, đại diện Trường Đại học Valladolid và Viện Nghiên cứu Rừng bền vững là đơn vị tham gia thiết kế Triển lãm.GS.TSKH. Vũ Hoàng Linh giới thiệu bộ sưu tập Bảo tàng Sinh học của Nhà trường trưng bày tại Triển lãm.PGS.TS. Bùi Quang Thành, Trưởng Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giới thiệu về các thiết bị đo đạc hiện đại mà Khoa Địa lý đang sử dụng triển khai các đề tài, dự án liên quan tới rừng.
Các đại biểu và các nhà khoa học tham quan và chia sẻ tại Triển lãm.Một góc trưng bày các mẫu vật do Bảo tàng Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cung cấp.Hội thảo Rừng và lâm nghiệp ở Tây Ban Nha và Việt Nam: Cách tiếp cận đa dạng trên phương diện khoa học lâm nghiệp, bảo tồn rừng và sử dụng bền vững, với sự trình bày tham luận đến từ các chuyên gia, các nhà khoa học.
Cây bầu gió được các đại biểu tham dự triển lãm trồng tại khuôn viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.
Chiều 23/10, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).
Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.
Ngày 23/10, UBND thành phố Huế phối hợp với Trường Trung học phổ thông Chuyên Quốc Học Huế tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm thành lập (23/10/1896 - 23/10/2026) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
Ngày 23/10, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2026-2027.