Guatemala thu giữ gần 2 tấn cocaine ở vùng biển Caribe

Ngày 24/11, Cảnh sát Dân sự quốc gia Guatemala (PNC) thông báo, lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này vừa thu giữ gần 2 tấn cocaine, được vận chuyển bằng tàu cao tốc ở vùng biển Caribe.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh dẫn thông cáo của PNC cho biết, số cocaine trên được giấu trong hơn 1.990 bọc hàng loại 1kg trên tàu cao tốc ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Izabal, cách thủ đô Guatemala 300 km về phía Đông Bắc.

Các thuyền viên trên tàu đã bỏ trốn ngay khi thấy lực lượng chức năng chuẩn bị tiếp cận.

Trước đó, ngày 21/11, quân đội Guatemala cho biết đã thu giữ gần 4 tấn cocaine, giá trị khoảng 55 triệu USD, được vận chuyển bằng tàu trên vùng biển Caribe. Đây là số lượng cocaine lớn nhất mà lực lượng chức năng Guatemala thu giữ từ đầu năm đến nay.

Theo số liệu thống kê, với lượng chất gây nghiện trên, cảnh sát quốc gia Trung Mỹ này đã thu giữ tổng cộng 13 tấn cocaine trong suốt 11 tháng qua.

Do vị trí địa lý, Guatemala thường được các băng nhóm tội phạm sử dụng làm cầu nối vận chuyển ma túy từ khu vực Nam Mỹ đến Mỹ. 

Thời gian gần đây, các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại khu vực Trung Mỹ thường dùng tàu, thuyền làm phương tiện chuyên chở ma túy. Bất chấp nhiều chiến dịch trấn áp của lực lượng an ninh các nước, tội phạm ma túy vẫn là một vấn nạn tại khu vực này.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.