Guatemala phải tổ chức bầu cử Tổng thống vòng hai

Ngày 17/6, Tòa án Bầu cử tối cao Guatemala công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, theo đó, ứng cử viên Sandra Torres, thuộc đảng Đoàn kết Kỳ vọng dân tộc (UNE) dẫn đầu trong vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Trung Mỹ vừa qua nhưng không hội đủ đa số phiếu để chiến thắng ngay trong vòng môt.
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại điểm bầu cử ở Guatemala City, Guatemala, ngày 16/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, với 25,67% phiếu ủng hộ sau khi kiểm xong 97% số phiếu bầu, bà Sandra Torres, phu nhân của cựu Tổng thống Álvaro Colom, sẽ bước vào vòng hai ngày  11/8 tới với ứng cử viên hữu khuynh Alejandro Giammattei, thuộc đảng Tiến lên (Vamos), người về thứ hai trong vòng một với 13,93% số phiều bầu.

Cuộc tổng tuyển cử ngày 16/6 vừa qua được có tỷ lệ cử tri tham gia thấp, chưa tới 40%, trong khi có tới 19 ứng viên tranh cử chức tổng thống cho nhiệm kỳ 2020-2024.

Cán đích ở vị trí thứ 3 là Edmond Mullet thuộc đảng Nhân văn với 13,6% số phiếu ủng hộ trong khi nữ ứng viên dân tộc thiểu số Thelma Cabrera của Phong trào Giải phóng các dân tộc bất ngờ giành vị trí thứ 4 với 11,18% số phiếu bầu.

Theo ước tính sơ bộ, UNE cũng giành chiến thắng trong cuộc chạy đua của các chính đảng cho 160 ghế trong Quốc hội, chức Thị trưởng tại 340 thành phố và huyện lỵ cùng 20 ghế trong Nghị viện Trung Mỹ của Guatemala.

Hướng tới vòng hai cuộc bầu cử giữa hai ứng viên đều 63 tuổi, ông Giammattei – người tranh cử tổng thống lần thứ 4 – muốn thay đổi cấu trúc kinh tế để biến Guatemala thành quốc gia xuất khẩu và hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, bà Torres – người kỳ vọng trở thành nữ nguyên thủ đầu tiên của quốc gia Trung Mỹ này – nhấn mạnh cam kết kế hoạch hóa kinh tế, tăng cường đầu tư và các dự án xã hội xóa đói giảm nghèo.

Lê Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.