Grab Việt Nam bị phạt 60 triệu đồng vì sử dụng bản đồ sai lệch chủ quyền quốc gia

Ngày 14/4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt 60 triệu đồng đối với Công ty TNHH Grab do sử dụng bản đồ trên ứng dụng Grab thể hiện sai lệch chủ quyền quốc gia Việt Nam.
Chú thích ảnh
Bản đồ trên ứng dụng Grab đã được cập nhật.

Ngày 12/4, sau khi phát hiện bản đồ trên ứng dụng Grab thể hiện sai lệch chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Grab để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hướng xử lý và khắc phục.

Qua làm việc, đại diện Công ty TNHH Grab đã thừa nhận việc bản đồ điện tử trên ứng dụng Grab thể hiện sai lệch chủ quyền quốc gia Việt Nam. Nguyên nhân vi phạm được xác định xuất phát từ việc Grab sử dụng bản đồ mã nguồn mở OpenStreetMap để làm bản đồ nền, sau đó chỉnh sửa, địa phương hóa dữ liệu phục vụ việc kinh doanh, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Đại diện Grab Việt Nam đã thừa nhận việc thiếu sót trong khâu kiểm duyệt dữ liệu bản đồ của Grab Việt Nam dẫn tới sự việc nêu trên. Đồng thời, Grab Việt Nam khẳng định sự việc này xảy ra ngoài mong muốn và chân thành xin lỗi về những phát sinh trong thời gian vừa qua. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng, Grab đã huy động nhân sự tập trung khắc phục sự cố.

Trước đó ngày 11/4, Grab Việt Nam cũng đã có thông báo mới nhất về việc cập nhật bản đồ hiển thị trên ứng dụng Grab. Grab Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực kiểm soát chặt chẽ, kỹ lưỡng và đảm bảo tính tuân thủ đối với việc thể hiện và cập nhật dữ liệu trên bản đồ trên ứng dụng Grab.

Hiện tại, Grab đã hoàn thành việc đính chính thông tin, dữ liệu trên bản đồ thể hiện đúng tên tiếng Việt của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời chú thích tên một số đảo và cụm đảo lớn của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tin, ảnh: Hải Yên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.