Góp ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh  

Chiều 26/9, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội nghị - hội thảo triển khai Luật Điện ảnh, đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (Nghị định 38).
Chú thích ảnh
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV

Sự kiện này có sự tham dự của đông đảo đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, các nhà quản lý văn hóa và giới làm phim…

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nêu bật tầm quan trọng, ý nghĩa của việc triển khai Luật Điện ảnh, cũng như việc lắng nghe ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về một số quy định chi tiết của Luật và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38.

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, các ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được ghi nhận và chuyển tới các cơ quan hữu quan. Khi đi vào đời sống, Luật này liên quan rất lớn đến điện ảnh Việt, giới làm phim, những người hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa…  

Tại hội nghị - hội thảo, các đại biểu đã nghe Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành báo cáo tóm tắt một số nội dung mới, căn bản của Luật Điện ảnh được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2022 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Theo đó, Luật Điện ảnh năm 2022 đã kế thừa có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung 32 điều và quy định mới 18 điều so với Luật Điện ảnh năm 2006, sửa đổi bổ sung năm 2009. Trong đó, những điểm mới cơ bản, đáng chú ý của Luật Điện ảnh năm 2022 được ông Vi Kiến Thành nhấn mạnh như: Luật Điện ảnh mới đã kế thừa, sửa đổi, bổ sung các khái niệm thuật ngữ quy định tại Luật Điện ảnh năm 2006 và bổ sung thuật ngữ "Công nghiệp điện ảnh", "Phân loại phim", "Phim Việt Nam", "Trường quay" và "Địa điểm chiếu phim công cộng"…; một số quy định về chính sách của nhà nước về phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh; quy định về những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh; các quy định về sản xuất phim. Một số nội dung khác là: chế độ ưu đãi đối với tổ chức nước ngoài sử dụng dịch vụ sản xuất phim Việt Nam; về phát hành và phổ biến phim; về liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim tại Việt Nam; về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh…

Ông Vi Kiến Thành cho rằng, hội nghị - hội thảo được tổ chức nhằm bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Điện ảnh, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, ban hành các văn bản quy định chi tiết những nội dung được giao trong Luật để xây dựng 1 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh,  4 Thông tư đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất từ 1/1/2023.

Các đại biểu đã lắng nghe các báo cáo và có những ý kiến trao đổi cụ thể, chi tiết nhằm làm rõ những nội dung quy định tại Luật, đảm bảo cho việc triển khai Luật Điện ảnh đi vào đời sống nhanh chóng, hiệu quả. Bên cạnh đó, hầu hết các đại biểu cũng ủng hộ tinh thần của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38 về khung giờ hoạt động của các rạp phim, khung giờ chiếu phim dành cho trẻ em, tỉ suất chiếu phim Việt Nam trên các rạp, việc tham gia vào các dự án phim nhà nước đặt hàng...

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, các ý kiến của các đại biểu bám sát với thực tế, nhiều đại biểu đã nhiệt tình, thẳng thắn đưa ra những kinh nghiệm thực tiễn với mong muốn giảm bớt các thủ tục hành chính, các quy định rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu, dễ thực hiện...

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội: Kết nối khác biệt, tiếp nối sáng tạo

Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội: Kết nối khác biệt, tiếp nối sáng tạo

Triển lãm “Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội” lần thứ 9 quy tụ 36 nhà điêu khắc với 62 tác phẩm, không chỉ phản ánh sự đa dạng của nghệ thuật điêu khắc đương đại mà còn khẳng định giá trị kết nối, trao đổi nghề nghiệp và tiếp nối sáng tạo giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Hướng về cội nguồn, kết nối di sản giữa lòng Thủ đô

Hướng về cội nguồn, kết nối di sản giữa lòng Thủ đô

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ là lời tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân, mà còn là sợi dây tâm linh gắn kết những người con đất Việt. Việc gìn giữ và trao truyền những giá trị di sản là cách tiếp nối và bồi đắp dòng chảy văn hóa dân tộc.

Ca sĩ Ngô Tuệ Mẫn đưa âm nhạc dân gian đến diễn đàn quốc tế

Ca sĩ Ngô Tuệ Mẫn đưa âm nhạc dân gian đến diễn đàn quốc tế

Từ những làn điệu dân gian mang hồn cốt dân tộc đến ca khúc tiếng Anh giàu khát vọng, ca sĩ trẻ Ngô Tuệ Mẫn đã góp phần tạo nên nhịp cầu văn hóa tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, quy tụ hơn 900 đại biểu đến từ gần 40 quốc gia...

Điện Biên mở hội, sắc màu văn hóa Mông cùng tỏa sáng

Điện Biên mở hội, sắc màu văn hóa Mông cùng tỏa sáng

Tối 9/10, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông – Hội tụ và tỏa sáng”. Sự kiện nhằm tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông; góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc trong đời sống hiện đại. Đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh Điện Biên, tăng cường giao lưu giữa các địa phương có đồng bào Mông sinh sống, thúc đẩy kết nối văn hóa với phát triển du lịch.