Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: 

Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11/8, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ lãnh đạo cao cấp, lãnh đạo Thành phố nghỉ hưu góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trước khi có chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng", cả 3 địa phương Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động, tích cực chuẩn bị Đại hội, chỉ đạo xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, công tác tổ chức.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, 3 địa phương đã chủ động định hướng trước một bước việc chuẩn bị văn kiện Đại hội. Dự thảo Báo cáo chính trị đã bám sát nội dung chỉ đạo của Trung ương; các quan điểm, định hướng lớn trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng; cập nhật các chủ trương, quyết sách mang tầm chiến lược của Trung ương; các phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tô Lâm, đặc biệt là các bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong 2 chuyến làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.

Về công tác nhân sự, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành từng bước thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được triển khai khẩn trương, gắn với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, phường và đặc khu của Thành phố đảm bảo theo đúng kế hoạch và sẽ hoàn thành trước ngày 22/8”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chia sẻ.

Để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội là công việc trọng tâm, hệ trọng, đòi hỏi cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học. Công tác tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn kiện được Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm, chú trọng. Việc lấy ý kiến được tổ chức mở rộng, thành phần gồm các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đại biểu HĐND Thành phố…

Chú thích ảnh
Các đại biểu góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ban Thường vụ Thành ủy mong nhận được đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị, trong đó có một số vấn đề trọng tâm như: Chủ đề Đại hội; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự báo tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; tiềm lực, vị thế, vai trò đầu tàu kinh tế, không gian phát triển mới của Thành phố; quan điểm, mục tiêu tổng quát; xác định các chỉ tiêu phát triển, 11 nhóm nhiệm vụ - giải pháp trọng tâm, 7 chương trình đột phá…

“Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn nhận được những đóng góp tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo cao cấp; lãnh đạo Thành phố đã nghỉ hưu trên địa bàn tiếp tục hỗ trợ chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - một siêu đô thị tầm khu vực và quốc tế, một trung tâm đóng góp quan trọng cho đất nước, ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị mong muốn.

Góp ý tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thách thức lớn nhất của Thành phố hiện nay là đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với nền tảng phát triển bền vững về con người. Từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy, tăng trưởng kinh tế cao phải đi đôi với sự phát triển bền vững về con người; trong đó vai trò của Nhà nước cần hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững con người, môi trường và năng lượng.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, để duy trì được mô hình tăng trưởng 2 con số, Thành phố cần tăng 2,5% lao động mỗi năm. Nhiệm kỳ tới, Thành phố Hồ Chí Minh cần thêm lao động nhập cư mới để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Như vậy, địa phương cần kế hoạch để xây nhà cho người nhập cư, bởi đây là lực lượng quan trọng đối với Thành phố trong tương lai.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chia sẻ, Thành phố muốn đạt mục tiêu trong Báo cáo chính trị thì cần phát huy sức mạnh của 14 triệu dân cùng chung sức, đồng lòng. Mỗi người dân cần có khát vọng vươn mình thì cả dân tộc mới vươn mình.

Bài, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.