Góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 29/9, tại Trường Đại học Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 3.
Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Chương trình.

Đây là chương trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023). Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, quảng bá những nét đẹp văn hóa, hình ảnh và đất nước Nhật Bản đến người dân Việt Nam. Đây cũng là dịp để Trà Vinh giới thiệu về vùng đất, con người cùng những nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam nói chung, người Trà Vinh nói riêng đến bạn bè quốc tế; quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế đến những doanh nghiệp Nhật Bản và các nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật tỉnh Trà Vinh lần thứ 3 diễn ra nhiều tiết mục đặc sắc như: múa trống Nhật Bản; múa hoa anh đào, múa Yosakoi của Nhật Bản; biểu diễn trang phục Kimono...

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn gửi lời tri ân sâu sắc đến Chính phủ Nhật Bản thời gian qua đã hỗ trợ tỉnh trong công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Chú thích ảnh
Tiết mục múa quạt Nhật Bản tại chương trình giao lưu. 

Ông Lê Văn Hẳn cho biết, Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, đối tác hợp tác phát triển (ODA) song phương lớn nhất của Việt Nam và là đối tác truyền thống của tỉnh Trà Vinh. Các dự án ODA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ đã mang lại hiệu quả rất lớn về mặt kinh tế đối với người dân trong vùng dự án ở Trà Vinh. Hệ thống giao thông, thủy lợi, cấp nước được đầu tư từ các dự án, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, học hành, giao thương, tiêu thụ hàng hóa thuận lợi, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh có một doanh nghiệp Nhật Bản (Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yazaki EDS Việt Nam tại Trà Vinh) đang hoạt động thuộc ngành nghề sản xuất bộ dây dẫn điện xe ô tô, quy mô sản xuất 5 triệu bộ dây dẫn/năm, tổng vốn đầu tư gần 49 triệu USD, giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động địa phương.

Chú thích ảnh
Múa truyền thống Khmer "Duyên tình thần rắn Naga" tại chương trình giao lưu. 

Hiện nay các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh đã ký Biên bản ghi nhớ với các trường, địa phương của Nhật Bản để liên kết đào tạo về văn hóa, ngôn ngữ Nhật; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển công nghệ, xúc tiến, hỗ trợ tìm việc làm. Tỉnh Trà Vinh hiện có gần 1.200 lao động đi làm việc có thời ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có 1.140 lao động làm việc tại Nhật Bản.

Ông Masuo Ono, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh cảm ơn tỉnh Trà Vinh đã tổ chức chu đáo Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 3. Thời gian qua, hai nước Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ phát triển hết sức tốt đẹp. Ông Masuo Ono hy vọng, thời gian tới, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đầu tư ngày càng nhiều tại Trà Vinh, phát huy các tiềm năng, thế mạnh địa phương.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.