Góp phần làm đẹp thêm hình ảnh thành phố di sản Hạ Long

Với khẩu hiệu “Hành động kết nối – lan tỏa”, Câu lạc bộ Hỗ trợ thông tin du lịch của Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6/2019 đến nay, đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh du lịch của thành phố di sản Hạ Long.
Chú thích ảnh
Khách du lịch hào hứng với xe buýt 2 tầng của Quảng Ninh. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Hiện Câu lạc bộ có khoảng 30 thành viên, chủ yếu là đoàn viên, thanh niên của các sở, ngành và học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hạ Long. Câu lạc bộ thu hút thành viên tự nguyện tham gia thông qua trang fanpage của Đoàn khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh và fanpage riêng của Câu lạc bộ.  

Vào các ngày cuối tuần, tại hai điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Hạ Long là Công viên Sunworld và khu vực Bảo tàng – Thư viện tỉnh, các tình nguyện viên của câu lạc bộ thường xuyên túc trực, hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho du khách về các thông tin: giá vé, giờ mở - đóng cửa, chỉ đường, các điểm vui chơi, check in, nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm, thông tin về các món ăn đặc sản địa phương, trò chuyện và giúp du khách chụp ảnh…

Để hoạt động hiệu quả, Câu lạc bộ Hỗ trợ thông tin du lịch đã tổ chức tập huấn kỹ năng, kinh nghiệm hỗ trợ du khách cho các thành viên; kết nối các trung tâm Anh ngữ tìm kiếm các khóa học tiếng Anh miễn phí làm phần thưởng cho thành viên xuất sắc, phối hợp với Sở Du lịch giới thiệu sinh viên kiến tập, thực tập tại các công ty lữ hành…

Hỗ trợ thông tin du lịch cho du khách là một trong những hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Quảng Ninh hưởng ứng Chương trình “Nụ cười Hạ Long”. Chương trình “Nụ cười Hạ Long” được tỉnh Quảng Ninh phát động từ năm 2014 với mục tiêu phụng sự cộng đồng và xã hội, giúp gia tăng hiệu quả phát triển cho ngành du lịch dịch vụ, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Đồng thời, chương trình nhằm thay đổi nhận thức cho con người, để Quảng Ninh thực sự là mảnh đất của những nụ cười, của sự mến khách, thân thiện và lịch thiệp. 

Riêng thành phố Hạ Long đã đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”. Trong đó, khuyến khích mỗi người dân thân thiện, mến khách và luôn nở nụ cười chân thành, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách. Thành phố đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng xử và văn hóa công sở cho cán bộ, công chức, viên chức; bồi dưỡng cho thuyết minh viên du lịch của các điểm du lịch trên địa bàn; phổ biến tại các buổi sinh hoạt tổ dân, khu phố. Các đoàn thể trong thành phố cũng triển khai những việc thiết thực như tổ chức các lớp học tiếng Anh miễn phí cho các tiểu thương, người hành nghề xe ôm, xe taxi... Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập, tạo sự thân thiện và chuyên nghiệp trong cung cấp các dịch vụ cho du khách khi đến Hạ Long.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.