'Góp dó 2': Tình yêu hội họa và niềm đam mê gửi vào giấy dó

Triển lãm “Góp dó 2” do 13 họa sỹ trong nhóm “Góp dó” tổ chức đã khai mạc chiều tối 3/9, tại Trung tâm triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Chú thích ảnh
75 tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần này.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm mỹ thuật được thực hiện trên giấy dó của 13 họa sỹ đến từ TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Hà Nội, gồm: Bùi Tiến Tuấn, Đặng Tiến, Trần Vinh, Đoàn Đức Hùng, Nguyễn Nghĩa Cương, Nguyễn Đoan Ninh, Vũ Thái Bình, Nguyễn Minh Hiếu, Hà Huy Mười, Chu Văn, Bùi Văn Tuất, Nguyễn Minh. Đây là nhóm các họa sỹ trẻ có chung đam mê với nghệ thuật giấy dó, mang tới cho công chúng yêu nghệ thuật hội họa nhiều tác phẩm mỹ thuật có giá trị thẩm mỹ.

75 tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần này cho thấy các họa sỹ đã có nhiều sáng tạo, nhiều loại kỹ thuật trong việc sử dụng giấy dó để thể hiện tác phẩm. Có người vẽ dó bằng màu nước, người vẽ bằng mực nho, người vẽ bằng sơn dầu, có người bồi dó lên toan, có người bồi như tranh trục… đem đến cho triển lãm sự đa dạng về hiệu quả thị giác, về khoái cảm thẩm mỹ. 

Chú thích ảnh
Tác phẩm của họa sỹ Vũ Thái Bình.

So với “Góp dó 1”, các tác phẩm hội họa trưng bày trong triển lãm “Góp dó 2” có nhiều đổi mới trong phong cách sáng tác. Các họa sỹ đều trưng bày tác phẩm với những đề tài và cách thể hiện mới mẻ hơn, mang hơi thở thời đại hơn. Đặc tính mỏng manh nhưng mềm mại, sắc nét mà dịu dàng, mộc mạc mà sang trọng, vừa truyền thống vừa hiện đại đã khiến giấy dó trở thành chất liệu được nhiều thế hệ họa sỹ Việt yêu thích và sử dụng để lưu giữ những khoảnh khắc, những nét xúc cảm của mình. 

Đến với triển lãm, công chúng sẽ gặp một Nguyễn Nghĩa Cương thích suy tư về xã hội và tự nhiên ở quanh ta, một Trần Vinh duyên dáng, lãng mạn hay một Nguyễn Minh trăn trở đi tìm cái đẹp giữa nhịp sống xô bồ, ồn ào của đô thị… Mỗi người mang một phong cách sáng tác khác nhau nhưng có chung một điểm, đó là tình yêu hội họa và niềm đam mê gửi vào giấy dó.

Chú thích ảnh
Tác phẩm của họa sỹ Nguyễn Minh.

Họa sỹ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá: Triển lãm giúp công chúng thưởng thức những tác phẩm mỹ thuật vẽ trên giấy dó - chất liệu giấy truyền thống của Việt Nam, được làm thủ công và gắn với những dòng tranh dân gian như tranh Đông Hồ, tranh Kim Hoàng… Vẽ tranh trên giấy dó đã được nhiều thế hệ họa sỹ thể hiện. Mỗi thế hệ, mỗi họa sỹ đều có cách nhìn nhận sự vật khác nhau, cho ra đời những tác phẩm với phong cách khác nhau. Trong triển lãm “Góp dó 2”, các họa sỹ trẻ vừa kế thừa các thế hệ trước, vừa thể hiện được sự phát triển của mình, đó là sự trẻ trung, phóng khoáng cả về bút pháp, nội dung trong tác phẩm, đề cập đến nhiều vấn đề, có thể trực diện, có thể ẩn ý…, đó là thành công của các tác giả, đặc biệt là các tác giả trẻ trong triển lãm này.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 8/9/2019.

Tin, ảnh: Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Công chiếu bộ phim điện ảnh lịch sử 'Thanh âm vượt đại dương' tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.