Google, Yahoo và Apple bị kiện

Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Liên đoàn Nhân quyền đã đệ đơn kiện các tập đoàn công nghệ của Mỹ gồm Google, Yahoo và Apple vi phạm nguyên tắc bảo vệ các dữ liệu cá nhân, sau khi một nhân viên kỹ thuật tiết lộ nhiều bí mật tình báo "động trời" của Mỹ.
Ngày 11/7, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và Liên đoàn Nhân quyền (LDH) đã đệ đơn kiện các tập đoàn công nghệ của Mỹ gồm Google, Yahoo và Apple vi phạm nguyên tắc bảo vệ các dữ liệu cá nhân.
Google, Yahoo và Apple bị kiện ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ông Emmanuel Daoud, luật sư của hai tổ chức bảo vệ nhân quyền nói trên, cho biết mục đích của vụ kiện là nhằm làm sáng tỏ vai trò của các tập đoàn công nghệ và internet, từ Microsoft, Google, Yahoo, Paltak, FaceBook, Youtube, Skype, AOL cho đến Apple trong chương trình do thám thông tin từ điện thoại và thư điện tử có tên gọi là PRISM của Mỹ.Theo ông Daoud, trong nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ khác nhau, các tập đoàn này có thể đã để Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) sử dụng máy chủ của họ để thu thập thông tin, dữ liệu về các cư dân mạng là khách hàng của những công ty này. Điều này có thể bị kết tội "tiếp cận trái phép hệ thống xử lý dữ liệu, thu thập dữ liệu mang tính chất cá nhân, cố ý xâm phạm đời tư, xâm phạm tính chất bí mật của các trao đổi điện tử".Vụ kiện trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó, chuyên gia công nghệ tình báo Edward Snowden đã tiết lộ nhiều bí mật "động trời" của Mỹ. Hiện, Snowden cho là đang ẩn náu ở khu quá cảnh của sân bay Sheremetyevo tại Moscow (Nga) và đã xin tị nạn chính trị tại 27 nước, trong đó có 6 nước Mỹ Latinh là Bolivia, Brazil, Cuba, Ecuador, Nicaragua và Venezuela. Chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối đề nghị của Washington yêu cầu trục xuất Snowden về nước, song ông cũng hối thúc nhân vật này sớm rời khỏi Nga.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.