Google trình làng phiên bản Android mới vào tháng 11

Trang nhật ký điện tử công nghệ Android And Me cho biết công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin trực tuyến Google sẽ giới thiệu một phiên bản Android mới vào tháng 11 tới ngay trong sự kiện công bố mẫu điện thoại thông minh Optimus G Nexus mới của LG.

Trang nhật ký điện tử công nghệ Android And Me cho biết công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin trực tuyến Google sẽ giới thiệu một phiên bản Android mới vào tháng 11 tới ngay trong sự kiện công bố mẫu điện thoại thông minh Optimus G Nexus mới của LG.

Nhân dịp này, LG cũng có cơ hội giới thiệu một sản phẩm riêng mới mang tên Optimus G Nexus.

Về cơ bản đây là mẫu điện thoại thông minh Optimus G đã được hãng công bố hồi tháng 9 vừa qua nhưng sẽ hoạt động trên phiên bản mới nhất của hệ điều hành Android.

Ngay khi "trình làng", Optimus G đã nhanh chóng gây được sự chú ý lớn vì sở hữu các thông số kỹ thuật ấn tượng, bao gồm màn hình công nghệ WXGA 4,7 inch với độ phân giải 1280 x 768 pixel, một camera chính 13 megapixel và bộ vi xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon S4. Optimus G được trang bị RAM 2 GB và bộ nhớ 32 GB.

LG Optimus G Nexus sẽ hoạt động trên phiên bản hệ điều hành Android 4.2 mới nhất của Google

Mặc dù được đang chuẩn bị cung cấp một phiên bản Android mới nhưng Google vẫn đang chăm chút cho nhiều phân khúc thị trường khác nhau.

Hồi đầu tuần này, Google cho biết Android 2.3 (Gingerbread), được trình làng hồi tháng 12/2010, vẫn đang là phiên bản phổ biến nhất của Android, chiếm tới 55,5% thị phần.

Trong khi đó, tính đến nay, phiên bản Jelly Bean mới giữ chỉ 1,8% thị phần.

Cả Google và LG vẫn chưa bình luận về những thông tin trên.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.