Google thử nghiệm hạn chế truy cập tin tức tại Canada

Google ngày 23/2 xác nhận công ty này đã hạn chế người dùng truy cập các trang tin tức ở Canada, triển khai thử nghiệm dự luật mới quy định các "đại gia" kỹ thuật số phải trả tiền cho nội dung báo chí tại địa phương.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Google, việc hạn chế người dùng truy cập các trang tin tức tại Canada đã bắt đầu được triển khai vào đầu tháng 2 này và sẽ kéo dài 5 tuần. Quyết định này hiện ảnh hưởng đến 4% người dùng công cụ tìm kiếm hàng đầu thế giới này tại Canada.

Người phát ngôn của Google - ông Shay Purdy cho biết công ty này đang "thử nghiệm nhanh các phản ứng tiềm năng" liên quan dự thảo Đạo luật Tin tức trực tuyến được công bố hồi tháng 4/2022 và đang được Thượng viện Canada xem xét. Dự luật trên được soạn thảo nhằm mục đích vực dậy lĩnh vực báo chí "đang gặp khủng hoảng" ở Canada, theo đánh giá của Bộ trưởng Di sản của nước này - ông Pablo Rodriguez. 

Trên 450 cơ quan báo chí tại Canada đã phải ngừng hoạt động kể từ năm 2008, khi các nền tảng kỹ thuật số lên ngôi, trong khi hàng tỷ USD doanh thu từ quảng cáo từng "nuôi sống" các cơ quan nói trên hiện chủ yếu thuộc về hai công ty: Google và Meta. Dự thảo Đạo luật Tin tức trực tuyến được xây dựng nhằm buộc "các gã khổng lồ kỹ thuật số" thực hiện những thỏa thuận thương mại công bằng với các cơ quan tin tức tại Canada về những thông tin được dùng lại và chia sẻ trên các nền tảng trực tuyến, nếu không sẽ phải đối mặt với chế tài.

Dự thảo Đạo luật Tin tức trực tuyến của Canada được xây dựng dựa trên Bộ luật thỏa thuận truyền thông mới của Australia, nhằm mục đích yêu cầu Google và Meta trả tiền cho những nội dung tin tức đăng trên nền tảng của các công ty này. 

Bộ luật thỏa thuận truyền thông mới của Australia là bộ luật đầu tiên trên thế giới về việc các nền tảng trực tuyến sử dụng nội dung của cơ quan báo chí. Trước đó, nhà chức trách Australia cũng đã cáo buộc các "gã khổng lồ" trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến đã "rút tiền" của các cơ quan báo chí truyền thống khi sử dụng miễn phí nội dung của họ.

Google đã ký thỏa thuận với các tờ báo của Pháp về việc trả tiền nội dung đăng tải trên nền tảng này, sau khi Liên minh châu Âu (EU) năm 2019 đưa ra luật về các quyền liên quan. Cuối năm 2021, hãng tin AFP của Pháp cũng đã ký một thỏa thuận cho phép Google sử dụng các nội dung tin tức của hãng này trong vòng 5 năm, cũng như hai hợp đồng thương mại liên quan.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.