Google tăng cường đảm bảo quyền riêng tư của người dùng Chrome

Từ ngày 4/1, công ty công nghệ Google bắt đầu hạn chế cookie của bên thứ ba đối với một số người dùng trình duyệt web Chrome. Đây là bước đầu tiên hướng tới loại bỏ các hoạt động gây lo ngại về quyền riêng tư của người dùng.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Google. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một bài đăng trên trang blog của công ty, Google nêu rõ: “Theo kế hoạch đã công bố trước đó (năm 2020), trình duyệt Chrome đang hạn chế cookie của bên thứ ba theo mặc định đối với 1% người dùng Chrome để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm tính năng này. Hạn chế này sau đó sẽ được áp dụng đối với 100% người dùng từ quý III/2024”.

Cookie là những tệp nhỏ được sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo bằng cách theo dõi hoạt động của người dùng trên Internet. Cookie của bên thứ ba là cookie từ các trang web mà người dùng truy cập, chứ không phải xuất phát từ trình duyệt web. Gần đây, cookie bị kiểm soát chặt chẽ hơn theo các quy định nghiêm ngặt như Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung của Liên minh châu Âu được ban hành vào năm 2016, hay các quy định ở bang California (Mỹ).

Hồi tháng 1/2020, Google thông báo sẽ bắt đầu loại bỏ cookie của bên thứ ba trong vòng 2 năm, nhưng hoạt động này đã bị trì hoãn nhiều lần.    

Hiện Google đang xây dựng một hệ thống thay thế cho Chrome. Theo đó, thay vì theo dõi người dùng cá nhân, hệ thống sẽ nhắm mục tiêu vào các phân khúc đối tượng nhóm hàng trăm hoặc hàng nghìn người.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..