Google sẽ thưởng thêm tiền mặt cho toàn bộ nhân viên trong năm nay 

Hãng công nghệ Google thuộc Alphabet Inc ngày 8/12 thông báo sẽ thưởng thêm cho nhân viên của hãng trên toàn cầu trong năm nay trong bối cảnh hãng này đang tạm lùi kế hoạch đưa nhân viên trở lại văn phòng làm việc.
Chú thích ảnh
Trụ sở Google tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn của Google cho biết hãng sẽ thưởng thêm 1.600 USD tiền mặt hoặc mức tương đương tùy theo tỷ giá mỗi quốc gia cho mỗi nhân viên, bao gồm cả thực tập sinh và lực lượng lao động bổ sung, trong tháng này.

Khoản thưởng thêm này nằm ngoài khoản trợ cấp làm việc tại nhà và tiền thưởng phúc lợi để hỗ trợ nhân viên làm việc trong đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, người phát ngôn của Google không tiết lộ chi tiết về tổng số tiền mà hãng trích ra cho mục đích này.

Đầu tháng 3/2021, cuộc khảo sát nội bộ của Google cho thấy lực lượng lao động của hãng đã sụt giảm trong năm qua, theo đó Google đã công bố một loạt “phúc lợi”, bao gồm khoản tiền thưởng 500 USD tiền mặt.

Tuần trước, Google đã hoãn vô thời hạn kế hoạch đưa nhân viên quay trở lại văn phòng làm việc do lo ngại về biến thể Omicron và một số nhân viên phản đối việc tiêm chủng do công ty yêu cầu. Trước đó, Google dự kiến nhân viên sẽ trở lại văn phòng từ ngày 10/1/2022.

Minh Hằng/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.