Google sắp ra mắt Internet siêu tốc

Sau hai năm ấp ủ, Google ngày 27/7 đã thông báo rằng dịch vụ Internet siêu tốc Google Fiber của hãng sẽ có mặt tại khu vực thử nghiệm là thành phố Kansas kể từ tháng 9 này.

Sau hai năm ấp ủ, Google ngày 27/7 đã thông báo rằng dịch vụ Internet siêu tốc Google Fiber của hãng sẽ có mặt tại khu vực thử nghiệm là thành phố Kansas kể từ tháng 9 này.

Google sắp ra mắt Internet siêu tốc ảnh 1

Google sắp ra mắt dịch vụ Internet siêu tốc mới. Ảnh: Internet

Với tốc độ kết nối Internet 1 Gigabit/giây, Google cho biết dịch vụ Google Fiber sẽ có tốc độ nhanh gấp 100 lần so với tốc độ của hầu hết các kết nối băng thông rộng mà người Mỹ đang dùng.

Thay vì kết nối băng thông rộng, Google Fiber gồm các đường dây sợi quang chạy trực tiếp từ nhà người sử dụng đến trung tâm dữ liệu, sau đó kết nối với mạng Internet quốc gia.

Theo Google, nhờ kết nối trực tiếp này mà người dùng có thể sử dụng Internet với tốc độ cao đến vậy. Hãng này đã phát triển Google Fiber theo tinh thần của Kế hoạch băng thông rộng quốc gia năm 2010 của Ủy ban thông tin liên bang, trong đó kêu gọi đưa Internet tốc độ cao tới nhiều người dân Mỹ.

Dù Mỹ là nước phát minh ra Internet nhưng Mỹ chỉ xếp thứ 12 trên thế giới về tốc độ kết nối Internet, trung bình khoảng 5,8 megabit/giây. Hàn Quốc xếp thứ nhất với tốc độ trung bình 17,5 megabit/giây.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, người phát ngôn của dịch vụ Google Fiber, bà Jenna Wandres, cho biết, Google hi vọng tốc độ và khả năng tiếp cận Internet được cải thiện có thể là nền tảng cho nhiều phát minh kỹ thuật mới ra đời.

Sau nhiều tháng xây dựng cơ sở hạ tầng, Google Fiber sẽ được lắp đặt tại nhà cho các hộ dân trong vùng thử nghiệm khi hết hạn đăng ký vào 9/9. Giá dịch vụ này khoảng 70 USD/tháng, mức giá cạnh tranh so với các nhà cung cấp Internet khác ở Mỹ.

Google cũng cho biết, dịch vụ Google Fiber có thể đi kèm với một ti vi gọi là Google Fiber TV - chuyên phát các kênh truyền hình phổ biến và hàng ngàn chương trình TV theo yêu cầu. Dù đã sở hữu mạng chia sẻ video YouTube nhưng đây sẽ là lần đầu tiên Google làm nhà cung cấp truyền hình..

Dự án Google Fiber manh nha từ tháng 2/2010 khi Google thông báo kế hoạch xây dựng mạng lưới Internet siêu tốc ở một thành phố nào đó muốn được thử nghiệm. Sau khi thông báo ý định trên, khoảng 1.100 cộng động ở Mỹ đã bày tỏ mong muốn được trở thành nơi thử nghiệm của Google. Cuối cùng, năm 2011, Kansas được chọn vì có cơ sở hạ tầng thân thiện với doanh nghiệp, được cộng đồng và chính quyền ủng hộ rộng rãi.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.