Google phát triển công nghệ 3D trên smartphone

Với dự án "Project Tango", Google hướng tới các thiết bị di động có khả năng tự động vẽ lại một bản đồ không gian 3D những nơi con người đi qua.

Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới Google ngày 20/2 vừa công bố một kế hoạch phát triển công nghệ 3D trên điện thoại thông minh (smartphone), mang lại trải nghiệm mới mẻ cho con người ở nhiều lĩnh vực, bao gồm cả giải trí và ứng dụng đời sống.

Chủ nhiệm dự án Johnny Lee cho biết với "Project Tango", Google hướng tới các thiết bị di động có khả năng tự động vẽ lại một bản đồ không gian 3D những nơi con người đi qua. Thông tin trên trang chủ dự án cho biết nếu phát triển thành công, những chiếc điện thoại mang công nghệ mới có thể giúp con người hoàn thành những việc tưởng như "không tưởng" như sử dụng điện thoại di động để ghi lại diện tích không gian trong nhà trước khi đi mua sắm đồ nội thất, giúp người khiếm thị đi lại dễ dàng trong những tòa nhà.

Người dùng còn có thể sử dụng công nghệ 3D cho các hoạt động giải trí như chơi trốn tìm với các nhân vật giả tưởng hoặc biến các hành lang đơn điệu trong nhà thành một con đường rợp bóng cây.

Google phát triển công nghệ 3D trên smartphone ảnh 1

Ảnh minh họa.

"Chìa khóa" để hiện thực hóa công nghệ trên là kết hợp sử dụng kỹ thuật robot và công nghệ xử lý hình ảnh. Những chiếc điện thoại thông minh của Google sẽ được trang bị các cảm biến thực hiện 1,4 triệu phép đo mỗi giây, tự động cập nhật vị trí hiện tại, điều hướng theo thời gian thực và kết hợp tất cả lại với nhau để tạo thành một bản đồ không gian 3D xung quanh.

Movidius, một đối tác quan trọng trong "Project Tango", cho biết mục tiêu của dự án nhằm trang bị cho các thiết bị di động "hiểu biết" về khoảng không và chuyển động tương tự như con người bằng cách kết hợp giữa tầm nhìn công nghệ robot và máy tính, tạo ra các hình ảnh có chiều sâu, độ rõ ràng và chân thực chưa từng có. Tuyên bố từ Movidius khẳng định với "Project Tango", Google đang tiên phong cho xu hướng tương lai thiết bị thông minh, mở đường cho làn sóng mới về việc sử dụng các thiết bị điện thoại trong thời đại công nghệ số.

Tập đoàn công nghệ có trụ sở đóng tại thành phố California cho biết sẽ cung cấp các điện thoại 3D mẫu tới các lập trình viên để khuyến khích họ viết ứng dụng cho sản phẩm mang tính đột phá này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.