Google phản đối yêu cầu của Mỹ bán trình duyệt Chrome

Ngày 20/12, Google đã phản đối yêu cầu từ cơ quan chức năng Mỹ về việc bán trình duyệt Chrome, đồng thời đề xuất một thẩm phán giải quyết các quan ngại liên quan luật chống độc quyền bằng cách cấm Google ra điều kiện cấp phép làm lợi cho phần mềm của chính họ.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Chrome trên màn hình điện thoại và biểu tượng Google (phía sau). Ảnh: Getty Images/TTXVN

Google đã đệ trình đề xuất dài 12 trang cấm “ông lớn” này phân phối hoặc làm lợi cho phần mềm của họ trên các thiết bị di động như một điều kiện cấp phép cho các ứng dụng phổ biến đó là trình duyệt Chrome, Play hoặc chatbot Gemini.

Google cho rằng không có điều gì trong phán quyết cuối cùng của tòa sơ thẩm liên bang cấm họ gợi ý các nhà sản xuất thiết bị di động hoặc nhà mạng không dây cân nhắc về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của hãng để đổi lấy việc phân phối, điểm truy cập, quảng cáo hoặc cấp phép cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó của Google.

Bất kể quyết định cuối của Thẩm phán tòa án sơ thẩm liên bang Amit Mehta, Google dự kiến vẫn sẽ kháng cáo và có khả năng Tòa án Tối cao Mỹ sẽ đưa ra phán quyết sau cùng về vụ việc này.

Trước đó, ngày 20/11, Chính phủ Mỹ đã yêu cầu thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang Amit Mehta ra lệnh cho Google bán Chrome - một trong những trình duyệt Internet phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Đây là một trong những bước đi nhằm chống độc quyền đối với “ông lớn” công nghệ Google.

Trong hồ sơ đệ trình lên tòa án, Bộ Tư pháp Mỹ kêu gọi cải tổ hoạt động kinh doanh của Google, trong đó có việc cấm các thỏa thuận cho phép Google trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên điện thoại thông minh và ngăn chặn việc khai thác hệ điều hành di động Android.

Giới chức Mỹ phụ trách vấn đề chống độc quyền cho rằng thậm chí cần yêu cầu Google bán hệ điều hành Android nếu các biện pháp khắc phục không ngăn cản công ty này sử dụng quyền kiểm soát hệ điều hành di động để tạo lợi thế riêng.

Đề xuất “xé nhỏ” Google đánh dấu sự thay đổi sâu sắc của các cơ quan quản lý tại Mỹ sau một thời gian để các công ty công nghệ tự do kể từ khi không đưa ra quyết định giải thể Microsoft cách đây hai 2 thập kỷ.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.