Google nới lỏng một số quy định trên kho ứng dụng Google Play

Ngày 19/8, công ty Google thuộc Tập đoàn Alphabet cho biết sẽ nới lỏng một số quy định trên kho ứng dụng Google Play, cho phép các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc hướng người dùng đến những kênh giao dịch bên ngoài.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Google trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tập đoàn đưa ra bước đi này sau khi Ủy ban châu Âu cáo buộc Google vi phạm quy định cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU).

Tháng 3 vừa qua, Google đã phải đối mặt với hai cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường kỹ thuật số (DMA). Đạo luật được EU ban hành nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm luật chống độc quyền để đảm bảo các “ông lớn” công nghệ không thể bóp méo cạnh tranh trên thị trường mới.

Từ đầu năm 2024, Ủy ban châu Âu đã điều tra những nghi vấn liên quan đến việc Google hạn chế các nhà phát triển ứng dụng thông báo cho người dùng về các ưu đãi bên ngoài Google Play, cũng như nghi vấn hãng ưu tiên các dịch vụ tìm kiếm của chính mình như Google Flights.

Các cơ quan quản lý của châu Âu cho rằng Tập đoàn Alphabet trên thực tế đã ngăn các nhà phát triển ứng dụng tự do hướng người dùng sang các kênh khác để có được ưu đãi tốt hơn. Ngoài ra, các cơ quan này cho rằng mức phí dịch vụ mà Alphabet áp đặt khi hỗ trợ nhà phát triển ứng dụng tiếp cận khách hàng mới thông qua Google Play là không hợp lý.

Trong một thông báo trên blog, Google cho biết sẽ cập nhật một số điều khoản sau quá trình tham vấn với Ủy ban châu Âu, các nhà phát triển và chuyên gia.

Theo bà Clare Kelly, cố vấn cấp cao của Google chuyên về cạnh tranh ở khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA), Google vẫn đang tiến hành điều chỉnh cách thức vận hành Google Play tại EU, cho phép nhà phát triển có thể quảng bá và cung cấp gói khuyến mãi ngoài Google Play, thay vì buộc phải mua qua dịch vụ này. Ngoài ra, bà Kelly cho biết Google đang bổ sung lựa chọn và điều chỉnh mức phí dành cho nhà phát triển, mặc dù lo ngại rằng những thay đổi này có thể khiến người dùng Android dễ tiếp xúc với nội dung độc hại và trải nghiệm ứng dụng kém thuận lợi hơn.

Google có nguy cơ phải đối mặt với mức phạt lên tới 10% doanh số bán hàng toàn cầu hằng năm nếu Ủy ban châu Âu kết luận công ty công nghệ đa quốc gia này vi phạm DMA. EU đã nhiều lần phạt Google, với số tiền tổng cộng hơn 8 tỷ euro (9,3 tỷ USD) vì các vi phạm chống độc quyền.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.