Google Maps bổ sung tính năng mới hỗ trợ doanh nghiệp địa phương

Ngày 27/5, ứng dụng bản đồ Google Maps đã bổ sung một số tính năng mới giúp kết nối người dùng với các doanh nghiệp địa phương đang chật vật tồn tại trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Trong thông báo, Phó Chủ tịch Google Maps Jen Fitzpatrick cho biết các tính năng mới cho phép người dùng kiểm tra thông tin về đường dẫn (link) kêu gọi quyên góp hoặc mua voucher (phiếu giảm giá) của doanh nghiệp mà họ quan tâm.

Trong những tuần tới, Google Maps sẽ cho phép sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm tất cả các nhà hàng xung quanh đang kêu gọi trợ giúp tài chính để vượt qua khủng hoảng. 

Theo Phó Chủ tịch Fitzpatrick cho biết Google có các giao thức để kiểm tra xem liệu các doanh nghiệp kêu gọi hỗ trợ có hoạt động hợp pháp hay không.

Google Maps bổ sung tính năng hỗ trợ doanh nghiệp địa phương sau khi cụm từ tìm kiếm trên Google về "cách giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ" gia tăng đột biến trong tháng 3 vừa qua khi nhiều nước trên thế giới bắt đầu áp đặt phong tỏa do dịch COVID-19.

Cùng ngày, Google đã đưa thêm 18 quốc gia, trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Nhật Bản, vào danh sách các nước mà tại đó các chủ doanh nghiệp có thể chèn đường dẫn kêu gọi ủng hộ hoặc mua phiếu giảm giá trên hồ sơ trực tuyến. Danh sách này ban đầu có trên 10 quốc gia. 

Google Maps là ứng dụng bản đồ phổ biến của "gã khổng lồ" công nghệ Google của Mỹ, với hơn 1 tỷ lượt truy cập mỗi tháng. Hiện ứng dụng này cập nhật dữ liệu bản đồ của 220 nước và vùng lãnh thổ, cũng như cập nhật tình hình giao thông trực tuyến tại 171 nước.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.