Google Malaysia xin lỗi về việc đăng dữ liệu tỷ giá hối đoái không chính xác

Google Malaysia đã đưa ra lời xin lỗi về tỷ giá hối đoái giữa USD và ringgit của Malaysia (USD-MYR) không chính xác được công bố trên trang tài chính của mình vào ngày 15/3 vừa qua.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: EPA-EFE

Trên trang mạng xã hội X (trước đây gọi là Twitter), Google Malaysia đã đăng dòng trạng thái viết: “Chúng tôi đã ngay lập tức liên hệ với bên thứ ba cung cấp thông tin tỷ giá USD-MYR để sửa lỗi. Vấn đề hiện đã được giải quyết và chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự nhầm lẫn nào đã gây ra”. Google cũng cho biết thêm, việc trang thông tin về tỷ giá của họ chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào, người tra cứu nên tham khảo các nguồn thông tin chính thức như trang web của Ngân hàng Trung ương (Bank Negara Malaysia - BNM).

Ngày 15/3, Google công bố tỷ giá hối đoái không chính xác. Đây là sự cố thứ hai của Google liên quan đến tỷ giá hối đoái USD-MYR. Lần đầu tiên xảy ra vào ngày 6/2. Theo đó, tỷ giá USD-MYR mà Google đã đăng tải hôm 15/3 là 1 USD đổi được 4.98 RM trong khi trên website của BNM, tỷ giá liên ngân hàng là 1 USD đổi được 4.7015 lúc 9h00 và 4.7045 vào lúc 17h00 cùng ngày.

Hằng Linh - P/v TTXVN tại Kuala Lumpur

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.