Google kiếm 50 tỷ USD năm 2012

Năm 2012 đánh dấu một năm gặt hái của Google, "đại gia" chuyên cung cấp các dịch vụ trên Internet với các khoản doanh thu ngất ngưởng, vượt dự đoán của giới chuyên gia. Theo báo cáo công bố ngày 22/1 của Google, lần đầu tiên tập đoàn này đạt doanh thu cao chưa từng có 50 tỷ USD trong một năm.

Năm 2012 đánh dấu một năm gặt hái của Google, "đại gia" chuyên cung cấp các dịch vụ trên Internet với các khoản doanh thu ngất ngưởng, vượt dự đoán của giới chuyên gia. Theo báo cáo công bố ngày 22/1 của Google, lần đầu tiên tập đoàn này đạt doanh thu cao chưa từng có 50 tỷ USD trong một năm.

Lợi nhuận cả năm vừa qua tăng 10% so với năm trước đó, đạt 10,74 tỷ USD, trong đó riêng quý IV/2012 thu về 2,89 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong quý này, doanh thu của Google tăng 36% đạt 14,4 tỷ USD, tuy nhiên sau khi trừ đi chi phí quảng cáo, con số này chỉ còn khoảng 11,34 tỷ USD. Google giải thích thu nhập trong 3 tháng cuối năm sụt giảm do không bao gồm doanh thu từ Motorola Home, bộ phận sản xuất thiết bị giải mã truyền hình đã được Google bán lại cho đối tác ARRIS.

Google kiếm 50 tỷ USD năm 2012 ảnh 1

Google kiếm 50 tỷ USD trong năm 2012. Ảnh: Internet.

Google cũng thống trị thị trường quảng cáo kỹ thuật số của Mỹ trong quý IV/2012. Cơ quan theo dõi thị trường eMarketer thống kê Google hiện nắm giữ hơn 41% doanh thu từ quảng cáo số tại Mỹ, nắm thị phần lớn nhất về quảng cáo trên điện thoại và mạng trực tuyến.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của Google cũng t ăng 5% l ên 738,12 USD/cổ phiếu tại thị trường giao dịch sau phát hành, vượt qua dự đoán c ủa phần lớn các nhà phân tích Phố Uôn.

Trong năm 2012, Google đã tập trung mạnh mẽ vào phân khúc thị trường máy tính bảng và điện thoại thông minh, bao gồm cả việc sản xuất các thiết bị thông minh cũng như các phần mềm ứng dụng. Chủ tịch Google Larry Page tuyên bố Google Nexus 7 là sản phẩm hàng đầu trong phân khúc máy tính bảng 7 inch, phần mềm dịch vụ bản đồ của Google chạy trên nền hệ điều hành iOS của Apple cũng đắt hàng.

PV 

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.