Google hứng chỉ trích là 'đồng lõa' với ngành gây ô nhiễm

Hãng Reuters trích một báo cáo cho thấy Google đang bán cho các công ty dầu mỏ những “bất động sản số” có giá trị để hạ thấp vai trò của các công ty này trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Google tại California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhà nghiên cứu của tổ chức phi lợi nhuận CCDH (Center for Countering Digital Hate) đã kiểm tra hơn 32.000 quảng cáo tìm kiếm trên trang Google tại Mỹ được các công ty khai thác nhiên liệu hóa thạch lớn trả tiền. Họ phát hiện các công ty đã mua quảng cáo trên trang đầu của Google để hiển thị cho người dùng tìm kiếm các cụm từ như “không phát thải ròng” hay "thân thiện với môi trường" bằng những quảng cáo làm mờ đi sự thật về biến đổi khí hậu hoặc loại bỏ những thông tin gây ô nhiễm và phát thải làm nóng hành tinh của các công ty dầu mỏ.

Ông Imran Ahmed, người sáng lập CCDH, cho biết Google đã trở thành “kẻ đồng lõa” với ngành công nghiệp gây ảnh hưởng đến khí hậu. Ông Ahmed lưu ý Google được hàng tỷ người sử dụng làm ống kính để tìm thông tin. Nếu các công ty dầu mỏ có thể mua quyền đứng đầu kết quả tìm kiếm, họ có thể bóp méo ống kính mà mọi người sử dụng để nhìn thế giới.

Trong khi đó, phản hồi lại thông tin trên, người phát ngôn của Google, Michael Aciman khẳng định lập trường của công cụ tìm kiếm này là chống lại thông tin sai lệch về biến đổi khí hậu. Trong một tuyên bố, ông Aciman nhấn mạnh năm ngoái, Google đã đưa ra một chính sách mới, nghiêm cấm rõ ràng các quảng cáo gây sai lệch về thực trạng và nguyên nhân dẫn tới biến đổi khí hậu, 

Theo ông Aciman, nếu Google tìm thấy nội dung vi phạm chính sách hãng sẽ xóa những quảng cáo đó. Song, Google đã không công khai số lượng quảng cáo bị loại bỏ.

Nghiên cứu của CCDH chủ yếu tập trung vào các tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới như BP, ExxonMobil, Chevron, Shell và Aramco. Tất cả các tập đoàn này gần đây đều công bố lợi nhuận hàng quý khổng lồ, khi giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao.

Báo cáo của CCDH cho thấy Google đã nhận gần 24 triệu USD từ các công ty dầu mỏ trong hai năm qua để đăng các quảng cáo được các tác giả của báo cáo coi là mang tính chất "tẩy rửa".

Ví dụ, những người đang tìm kiếm thông tin về tác động của khí methane, họ sẽ tìm thấy một quảng cáo từ BP về cam kết giảm khí thải đối với khí đốt. 

Theo nền tảng dữ liệu độc lập Statista, hiện Google đang thống trị thị trường tìm kiếm trực tuyến, khi nắm giữ hơn 80% thị phần toàn cầu. Google cho phép các công ty trả tiền để hiển thị quảng cáo của họ trên trang tìm kiếm đầu tiên. Mặc dù các kết quả tìm kiếm được đánh dấu là quảng cáo, song Google vẫn nhận chỉ trích trong những năm gần đây, khi làm cho các kết quả được trả tiền khó phân biệt với kết quả tìm kiếm thực.

Michelle Amazeen, một giáo sư nghiên cứu về quảng cáo tại Đại học Boston cho biết mọi người thường khó phân biệt được nội dung quảng cáo.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.