Google 'gặp khó' tại Hàn Quốc và Pháp

Ngày 8/10, Hàn Quốc đã quyết định tiến hành điều tra chống độc quyền đối với "gã khổng lồ" công nghệ Google khi công ty này có kế hoạch tính phí hoa hồng đối với tính năng mua sắm in-app trên kho ứng dụng điện thoại di động.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Google. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Giới chức Hàn Quốc đang "để mắt" tới Google sau khi công ty này điều chỉnh chính sách toàn cầu vào cuối tháng trước, buộc mọi ứng dụng trong cửa hàng Play sử dụng hệ thống thanh toán riêng của mình. Theo chính sách mới, dự kiến có hiệu lực từ tháng 10/2021, Google sẽ tính 30% phí hoa hồng đối với tất cả sản phẩm kỹ thuật số được mua sắm trong cửa hàng Play.

Động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nhà phát triển ứng dụng Hàn Quốc, cho rằng nó có thể vi phạm luật viễn thông và thương mại công bằng của nước này. Phát biểu tại quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Công bằng thương mại Hàn Quốc (KFTC), bà Joh Sung-wook, cho rằng cần xem xét lại kế hoạch của Google. Theo bà, hiện chưa có sự cạnh tranh thích đáng trong lĩnh vực này, do đó cần tiến hành điều tra với các hành động mang tính độc quyền. 

Hiệp hội Doanh nghiệp Internet di động Hàn Quốc (KMIBA) cho biết trong năm 2019, Google đã nắm giữ một lượng lớn doanh số bán hàng trên kho ứng dụng, chiếm tới 63,4% tổng doanh thu 6.000 tỷ won (khoảng 5 tỷ USD) của nước này. Trong khi đó, Ủy ban Thông tin Hàn Quốc (KCC) cũng đang tiến hành một cuộc điều tra riêng đối với Google liên quan đến chính sách thanh toán trên in-app.

Google cho biết đã duy trì một hệ thống mở thông qua việc đưa ra các kho ứng dụng khác trên nền tảng Android và công ty này sẽ tuân thủ luật pháp nước sở tại. Để đối phó với những quan ngại ngày một gia tăng, Google đã lập một quỹ trị giá 100 triệu USD để hỗ trợ các nhà phát triển và người dùng ứng dụng tại Hàn Quốc. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và truyền thông (ICTM) Choi Ki-young đã không đồng ý về quỹ trên, cho rằng số tiền chỉ là "muối bỏ bể" trong dài hạn. Ông tuyên bố ICTM sẽ đánh giá lại các mức phí áp dụng trên các nền tảng trực tuyến, trước hết là của Google, vào cuối tháng này.

Phản ứng với chính sách tính phí mới của Google, One Store – thuộc tập đoàn di động hàng đầu Hàn Quốc SK Telecom và là đối thủ cạnh tranh với Goole tại thị trường này – cho biết sẽ giảm 50% phí mua sắm In-App cho các nhà phát triển ứng dụng có giao dịch hàng tháng dưới 5 triệu won cho tới cuối năm 2021. Hiện One Store đã thu hẹp cửa hàng Play của Google và áp dụng phí hoa hồng 20% cho các mua sắm In-app.

Trong khi đó, cùng ngày, một tòa phúc thẩm của Pháp đã ra phán quyết yêu cầu Google đàm phán với các nhà xuất bản ở nước này về vấn đề trả phí sử dụng nội dung. Phán quyết trên được cho là sẽ kéo theo nhiều động thái tương tự bên ngoài nước Pháp, bởi nó yêu cầu Google phải ngồi lại, bàn thảo với các nhà xuất bản, các hãng tin về vấn đề trả phí theo quyền liên quan - vốn được đưa ra trong các quy định sửa đổi về bản quyền của Liên minh châu Âu (EU). Theo đó, các nhà xuất bản được phép yêu cầu các nền tảng trực tuyến trả phí khi hiển thị những đoạn tin tức của họ.

Phán quyết trên của tòa phúc thẩm Pháp hoàn toàn khác với cam kết của Alphabet - "công ty mẹ" của Google - chi trả 1 tỷ USD cho các nhà xuất bản trên toàn thế giới trong 3 năm tới, do nó yêu cầu phải tìm ra được một phương thức lâu dài để các nhà xuất bản và hãng tin được trả phí. 

Đáp lại, Google cho biết sẽ xem xét lại phán quyết của tòa phúc thẩm Pháp. Trước đó vài giờ, công ty này cũng thông báo có thể đạt được thỏa thuận trả phí với các nhà xuất bản và các hãng tin Pháp.
Trước đó, tháng 4 vừa qua, cơ quan chống độc quyền của Pháp cũng yêu cầu Google phải đàm phán với các nhà xuất bản và hãng tin về việc trả phí sử dụng nội dung.

Nguyễn Tuyên - Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.