Google, Facebook xây dựng hệ thống cáp quang bao phủ châu Phi

Google và Facebook đang xây dựng hệ thống cáp ngầm dưới biển bao phủ toàn bộ lục địa Đen, dọc theo bờ biển Đông, Tây Phi và ven biển Địa Trung Hải.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Google. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của Google cho biết công ty này đang tự xây dựng tuyến cáp mới từ Bồ Đào Nha, qua đường ven biển Tây Phi, xuống tới Cape Town, Nam Phi với nhiều điểm kết nối tại các quốc gia dọc theo bờ biển và chi nhánh đầu tiên ở Nigeria.

Google cho biết tuyến cáp này sẽ có dung lượng mạng lớn gấp 20 lần so với tuyến cáp mới nhất được công ty xây dựng tại châu Phi. Đây sẽ là tuyến cáp ngầm đầu tiên sử dụng chuyển mạch quang ở cấp độ sợi quang, thay vì các phương pháp chuyển mạch truyền thống bằng bước sóng. Thiết kế cho phép đơn giản hóa rất nhiều việc phân bổ dung lượng cáp, tạo điều kiện linh hoạt trong điều chỉnh tại các điểm tiếp nối trong trường hợp cần thiết.

Hệ thống cáp dưới biển này do Công ty Các mạng cáp ngầm Alcatel lắp đặt và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2021. Google cung cấp hoàn toàn kinh phí cho dự án này, nên công ty có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng và tối ưu hóa số lượng các bên đàm phán. Tuyến cáp dưới biển thứ 14 này của Google có tên gọi là Equiano – đặt theo nhà văn Nigeria Olaudah Equiano, bị bắt cóc khi 11 tuổi, bị bán tới Mỹ làm nô lệ trong những năm 1750, sau đó tới Anh gây dựng phong trào xóa bỏ nô lệ.

Trong khi đó, Facebook phối hợp với 2 hãng dịch vụ viễn thông MTN và Vodacom đang xây dựng hệ thống cáp ngầm dưới biển với tên gọi Simba, nhân vật chính của bộ phim hoạt hình “Vua sư tử”.  Chi tiết chính xác về hệ thống cáp Simba chưa được Facebook tiết lộ, nhưng tuyến cáp này được kỳ vọng sẽ kết nối liên lạc giữa một số quốc gia ven biển phía Đông, phía Tây châu lục và Địa Trung Hải.

Kết hợp của các hệ thống cáp này sẽ góp phần tăng băng thông tới châu Phi và sẽ giảm giá dữ liệu Internet.

Đình Lượng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.