Google, Facebook vẫn 'né' thuế ở Australia

Các tài liệu từ Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) cho thấy Google và Facebook thu được hàng tỷ AUD trong năm ngoái, nhưng chỉ nộp tổng cộng chưa đến 40 triệu AUD (28,16 triệu USD) tiền thuế ở Australia.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Google và Facebook. Ảnh: Reuters

Trong năm 2018, Google Australia có tổng doanh thu 1,07 tỷ AUD, bao gồm 560,6 triệu AUD quảng cáo và doanh thu của  các đại lý, nhưng chỉ báo cáo lợi nhuận trước thuế chỉ là 155,9 triệu AUD. Tính ra, Google phải nộp 49,1 triệu AUD tiền thuế, nhưng sau một số điều chỉnh, công ty này thực trả có 26,5 triệu AUD.

Sổ sách kế toán của Google cho thấy phần lớn doanh thu quảng cáo được ghi nhận ở nước ngoài cho Google châu Á -Thái Bình Dương đóng trụ sở tại Singapore, nơi có mức thuế thấp.

Google giải thích hãng này đã đầu tư gần 1 tỷ AUD vào hoạt động tại Australia trong năm qua và chi nhánh tại nước này chỉ có chức năng "hỗ trợ" cho việc bán quảng cáo giữa nhà quảng cáo và Google châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, năm ngoái Facebook Australia "bỏ túi" 579,7 triệu AUD từ quảng cáo và  gần 696.000 AUD từ các hợp đồng dịch vụ. Sau khi trả 454,9 triệu AUD cho một công ty con ở nước ngoài, công ty còn doanh thu ròng là 125,5 triệu AUD. Cuối cùng, công ty chỉ phải trả vỏn vẹn 11,8 triệu AUD tiền thuế.

Chính phủ Australia mới đây đã ban hành đạo luật chống trốn thuế nhằm thu thêm thuế từ các công ty đa quốc gia, khiến cả Google và Facebook phải đóng nhiều thuế hơn ở Australia so với những năm trước.

Tuy nhiên, doanh số của các đại gia công nghệ cũng tăng vọt và đạo luật này đã không thể ngăn được việc chuyển một số lượng doanh thu quảng cáo khổng lồ sang các quốc gia có thuế thấp như Singapore.

Đầu năm nay, Chính phủ Australia đã hoãn việc đánh thuế doanh số của các công ty kỹ thuật số để chờ Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra giải pháp toàn cầu cho vấn đề này.

Nguyễn Minh - P/v TTXVN tại Sydney

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.