Google Earth làm lộ căn cứ quân sự bí mật của Trung Quốc trên sa mạc?

Cộng đồng sử dụng mạng internet đã quan tâm đặc biệt tới đoạn video đăng trên trang YouTube ngày 8/8 bao gồm hình ảnh chụp qua Google Earth về tổ hợp công trình được cho là căn cứ quân sự bí mật tại sa mạc Gobi, miền Bắc Trung Quốc.

Hãng Sputnik (Nga) cho biết, nếu nhìn qua, công trình trên sa mạc Gobi này tưởng chừng như một khu công nghiệp bỏ hoang. Tuy nhiên, khi theo dõi kỹ lưỡng, có thể thấy rõ một hệ thống đường băng kỳ lạ tại đây và cả các máy bay.

Nhiều người sử dụng mạng đã bình luận về đoạn video, họ cho rằng công trình này giống một căn cứ quân sự cũ và các phi cơ trên đường băng tựa như trực thăng. Nhưng có ý kiến lại cho rằng đó là máy bay do thám được trang bị camera.

Người đăng đoạn video còn cho biết địa điểm cụ thể của cơ sở này khi quan sát qua Google Earth, đó là 43°04'51.75"N/92°48'26.85"E để tất cả mọi người có thể quan sát và kiểm chứng.

Dưới đây là những hình ảnh về công trình trên sa mạc Gobi:

Chú thích ảnh
Tổ hợp công trình nằm trên sa mạc.
Chú thích ảnh
Đường băng với kết kết cấu kỳ lạ.
Chú thích ảnh
Trên đường băng này không có máy bay, gây băn khoăn liệu nó còn được sử dụng.
Chú thích ảnh
Một thiết kế kỳ lạ khác.
Chú thích ảnh
Những máy bay "nghỉ ngơi" trên địa điểm này.
Chú thích ảnh
Hiện tại vẫn chưa có giải thích rõ ràng nhất về công trình.
Chú thích ảnh
Khu vực dành cho trực thăng trên đường băng tại sa mạc Gobi.
Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Bà Fatima Ezzahra El Mansouri. Ảnh: moroccoworldnews.com

Chân dung người phụ nữ làm nên lịch sử ở Maroc

Quốc vương Maroc Mohammed VI vừa bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm người đứng đầu chính phủ sau khi đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) giành 97 ghế, nhiều nhất trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 23/9, qua đó đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này tại Maroc.