Google điều chỉnh các nguyên tắc liên quan sử dụng AI

Công ty Google đã điều chỉnh nguyên tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó loại bỏ cam kết về việc không dùng công nghệ này cho mục đích chế tạo vũ khí hoặc giám sát.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Google tại văn phòng ở New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giám đốc điều hành (CEO) của Google - ông Sundar Pichai - trước đó tuyên bố rằng Google sẽ không thiết kế hoặc triển khai công nghệ cho việc chế tạo vũ khí hay "thu thập hoặc sử dụng thông tin cho việc giám sát vi phạm các chuẩn mực quốc tế". Tuy nhiên, những cam kết này không xuất hiện trong phiên bản cập nhật nguyên tắc sử dụng AI được Google công bố ngày 5/2.

Trong bài đăng cập nhật nguyên tắc sử dụng AI, Google nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng các nền dân chủ nên dẫn đầu trong việc phát triển AI, với các giá trị cốt lõi như tự do, bình đẳng và tôn trọng quyền con người. Chúng tôi cũng tin rằng các công ty, chính phủ và tổ chức chia sẻ những giá trị này nên hợp tác để tạo ra AI bảo vệ con người, thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu và hỗ trợ an ninh quốc gia". Google khẳng định sẽ công bố báo cáo thường niên về công việc và tiến trình AI của mình. 

Các nguyên tắc mới về AI được Google công bố chỉ vài tuần sau khi ông Pichai cùng lãnh đạo các công ty công nghệ lớn khác tham dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Ngay sau buổi lễ, ông Trump đã hủy bỏ một sắc lệnh hành pháp của người tiền nhiệm Joe Biden, trong đó yêu cầu các công ty phải tuân thủ thực hành an toàn đối với AI. Chính quyền của ông Trump giảm bớt các quy định đối với các công ty về AI, bao gồm cả việc không bắt buộc các công ty phải chia sẻ kết quả thử nghiệm chỉ ra những rủi ro nghiêm trọng của công nghệ đối với quốc gia, nền kinh tế hoặc công dân.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.