Google đầu tư 1 tỷ USD cho năng lượng tái sinh

Google - "gã khổng lồ" cung cấp các dịch vụ trên mạng Internet - cho biết đã đầu tư 200 triệu USD cho dự án phát triển phong điện tại phía Tây bang Texas.

Google - "gã khổng lồ" cung cấp các dịch vụ trên mạng Internet - cho biết đã đầu tư 200 triệu USD cho dự án phát triển phong điện tại phía Tây bang Texas. Dự án này là một phần trong các danh mục đầu tư trị giá 1 tỷ USD của công ty nhằm khuyến khích việc sử dụng năng lượng tái sinh.

Tuyên bố chính thức ngày 9/1 của Google nêu rõ dự án xây dựng nhà máy phong điện này sau khi hoàn tất và đi vào vận hành từ tháng 12 tới sẽ đảm bảo cung cấp đủ điện năng cho nhu cầu tiêu dùng của hơn 60.000 hộ gia đình tại hạt Oldham ở bang Texas. Công suất dự kiến của nhà máy là 161 megawatt.

Google cho biết trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục triển khai những dự án tương tự, phát triển năng lượng xanh, thân thiện với môi trường, coi đây là một trong những biện pháp giúp tạo thêm nhiều việc làm và góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Theo "gã khổng lồ" về công nghệ thông tin này, đây là một hướng đầu tư thông minh.

Kể từ năm 2010, Google đã đầu tư cho 11 dự án phát triển năng lượng tái tạo. Tháng 6 năm ngoái, tập đoàn này đã "bắt tay" với SolarCity - công ty chuyên thiết kế và lắp đặt các hệ thống hấp thụ năng lượng Mặt Trời phục vụ sinh hoạt hộ gia đình - đã lập một quỹ trị giá 280 triệu USD phục vụ các dự án như trên.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.