Google đạt được thỏa thuận trả phí với các nhà xuất bản tin tức Italy

Google ngày 24/3 đã ký thỏa thuận đầu tiên với một số nhà xuất bản tại Italy để được cấp quyền tiếp cận một số nội dung của họ trên nền tảng tin tức Showcase của “đại gia” công nghệ Mỹ.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Google News Showcase là một nền tảng toàn cầu sẽ trả tiền cho nội dung trực tuyến của các nhà xuất bản tin tức. Đây cũng là  một dịch vụ mới cho phép các nhà xuất bản đối tác có thể quản lý nội dung và cung cấp quyền truy cập hạn chế vào các bài báo có trả phí cho người dùng.

Một đại diện truyền thông của Google tại Italy cho biết Showcase dự kiến sẽ ra mắt tại nước này trong những tuần tới.

Các thỏa thuận liên quan đến 13 công ty truyền thông của Italy sẽ cho phép người dùng Google Showcase truy cập vào các nội dung từ 76 tờ báo quốc gia và địa phương. Song không thông tin tài chính chi tiết nào trong thỏa thuận này được đưa ra.

“Đại gia” công nghệ Mỹ đã ký kết các giao dịch tương tự với nhiều hãng tin tức khác trên thế giới, bao gồm cả ở Đức, Brazil và nước Anh.

Các nhà xuất bản tin tức, đặc biệt là các tập đoàn truyền thông châu Âu, từ lâu đã lên tiếng chỉ trích công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới trên Internet và yêu cầu được đền bù khi Google sử dụng nội dung của họ.

Hồi tháng 10/2020, Google cho biết họ đã lên kế hoạch trả 1 tỷ USD cho các nhà xuất bản tin tức trên toàn cầu trong ba năm tới thông qua Showcase. Nền tảng này sẽ ra mắt đầu tiên ở Đức, sau đó ở Bỉ, Ấn Độ, Hà Lan và các quốc gia khác.

Thỏa thuận có khả năng mở đường cho việc nối lại dịch vụ tin tức của Google ở Tây Ban Nha. Vào năm 2014, dịch vụ này đã bị đóng cửa như một cách phản ứng với luật yêu cầu Google trả một khoản phí cấp phép tập thể bắt buộc để có thể đăng lại các tiêu đề hoặc đoạn trích của tin tức trên nền tảng của mình.

Các nhà chức trách trên khắp thế giới đã và đang xây dựng những quy tắc yêu cầu Google, Facebook và một số “đại gia” công nghệ khác chia sẻ doanh thu với các nhà xuất bản tin tức. Trong số này, đáng chú ý nhất là dự luật năm 2019 từ Liên minh châu Âu (EU) mà các quốc gia thuộc khối này dự kiến sẽ ban hành thành luật vào tháng Sáu tới.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.