'Google của Nga' đổi chủ

Công ty Yandex NV, có trụ sở ở Hà Lan, đã đạt được thỏa thuận trị giá 475 tỷ ruble (5,21 tỷ USD) để bán lại Yandex - công ty được mệnh danh là "Google của Nga" - cho một nhóm nhà đầu tư Nga.

Thương vụ này đánh dấu sự rút vốn có quy mô lớn nhất khỏi thị trường Nga của các nhà đầu tư phương Tây kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine gần hai năm trước. 

Chú thích ảnh
Trụ sở Công ty Yandex của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo thỏa thuận trên, công ty công nghệ lớn nhất nước Nga sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của các nhà đầu tư Nga, trong đó có một quỹ thuộc sở hữu của tập đoàn dầu mỏ Lukoil.

Từng được coi là một trong số ít các công ty Nga có tiềm năng trở thành doanh nghiệp toàn cầu, Yandex được niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ và đã phát triển các dịch vụ trực tuyến hàng đầu, bao gồm tìm kiếm, quảng cáo và gọi xe ở Nga.

Chính phủ Nga hoan nghênh thỏa thuận trên và đã tham gia đàm phán với Yandex trong khoảng 18 tháng để cố gắng tách các hoạt động kinh doanh của Nga khỏi Yandex NV, công ty mẹ của Yandex.

Sau thương vụ này, vốn hóa thị trường của Yandex là 10,2 tỷ USD, dựa trên mức giao dịch trung bình 3 tháng của cổ phiếu Yandex trên sàn Moskva Exchange. Hồi cuối năm 2021, giá trị vốn hóa thị trường của Yandex đã đạt gần 30 tỷ USD.

Minh Trang/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.