Google công bố mô hình có khả năng vượt trội về dự báo thời tiết

Công ty trí tuệ nhân tạo Google Deepmind vừa công bố mô hình dự báo thời tiết ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mới có thể đưa ra dự báo 15 ngày với độ chính xác và tốc độ vượt trội. Đây được xem công cụ tiềm năng cứu sống con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gia tăng.

Theo công ty có trụ sở tại London (Anh), mô hình mang tên GenCast đã chứng tỏ khả năng dự báo chính xác hơn so với những mô hình hàng đầu thế giới hiện có. Hiện Trung tâm Dự báo thời tiết châu Âu (ECMWF) đưa ra dự báo cho 35 quốc gia và được coi là chuẩn mực toàn cầu về độ chính xác của ngành khí tượng.

Tuy nhiên, đại diện DeepMind cho biết dự báo của GenCast vượt độ chính xác của ECMWF ở hơn 97% trong số 1.320 kịch bản thực tế từ năm 2019 được thử nghiệm ở cả hai. Mô hình mới được đào tạo dựa trên dữ liệu về nhiệt độ, sức gió và áp suất không khí trong 40 năm từ năm 1979 - 2018 và có thể đưa ra dự báo thời tiết cho 15 ngày chỉ trong 8 phút, ít hơn nhiều so với con số hàng giờ hiện nay.

Tuyên bố của DeepMind khẳng định GenCast đưa ra dự báo chính xác hơn về cả thời tiết hằng ngày và các hiện tượng khắc nghiệt so với hệ thống dự báo hàng đầu. Với khả năng dự báo vượt trội, công ty DeepMind tin rằng mô hình thông minh này có thể góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Giới khoa học cảnh báo thời tiết cực đoan đang trở nên phổ biến và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu gây ra. Tháng 8/2023, hàng loạt vụ cháy rừng tại Hawaii (Mỹ) đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng. Người dân địa phương chỉ trích nhà chức trách vì không được cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng. Mùa hè năm nay, đợt nắng nóng bất thường tại Maroc đã khiến ít nhất 21 người tử vong trong 24 giờ. Tháng 9 vừa qua, cơn bão Helene đã cướp đi sinh mạng của 237 người tại bang Florida và các bang khác ở Đông Nam nước Mỹ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.