Google bị 'tuýt còi' tại Đức

Ngày 11/1, Cơ quan chống độc quyền Đức (BKartA) đã lên tiếng chỉ trích cách Google quản lý dữ liệu người dùng và không loại trừ khả năng có hành động nhằm vào công ty công nghệ Mỹ.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của BKartA nêu rõ những dữ liệu mà Google thu thập được sử dụng để tạo ra các hồ sơ người dùng chi tiết mà công ty có thể khai thác phục vụ quảng cáo hoặc các mục đích khác. Dựa trên đánh giá sơ bộ, cơ quan trên nhận thấy người dùng chưa được thông báo rõ về cách mà Google sẽ xử lý dữ liệu của họ trên các dịch vụ. Cơ quan trên nhấn mạnh các công ty không được phép lưu giữ các dữ liệu một cách chung chung và bừa bãi mà không cho người dùng lựa chọn. 

Trước mắt, BKartA yêu cầu Google thay đổi những lựa chọn đưa ra cho người dùng và sẽ có quyết định cuối cùng trong năm nay. Giám đốc BKartA Andreas Mundt cho rằng mô hình kinh doanh của Google phụ thuộc chủ yếu vào việc xử lý dữ liệu người dùng. Công ty đã tiếp cận các dữ liệu thu thập từ nhiều dịch vụ khác nhau, có lợi thế chiến lược vượt trội hơn so với các công ty khác.

Cảnh báo trên được đưa ra sau khi nhà chức trách Đức đưa Google vào diện công ty quan tâm đặc biệt năm 2021, đồng nghĩa với việc các cơ quan quản lý của Đức có thể lựa chọn can thiệp ngăn chặn sớm các hành vi phi cạnh tranh tiềm tàng ở các công ty công nghệ lớn. Mới đây, nhà chức trách Đức cũng đã mở cuộc điều tra nhằm vào một số công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ như Amazon và Facebook.

Các công ty công nghệ lớn đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ của các nhà quản lý trên toàn cầu về lợi thế cạnh tranh và các hoạt động nộp thuế. Tháng 7/2022, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua Đạo luật Các thị trường kỹ thuật số để hạn chế tầm ảnh hưởng của các công ty công nghệ lớn trên thị trường, trong đó những công ty vi phạm có thể bị phạt 10% doanh thu toàn cầu hằng năm.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.