Google bị kiện tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 7/5, Tòa án thương mại Nivelles (Bỉ) đã tổ chức phiên điều trần liên quan đến vụ tranh chấp giữa tập đoàn công nghệ Google và công ty quảng cáo trực tuyến Proxistore của Bỉ.
Chú thích ảnh
Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Vụ việc xoay quanh quyết định của Google về việc ngừng quyền truy cập của Proxistore vào nền tảng quảng cáo của hãng từ đầu tháng 2/2025.

Theo các luật sư đại diện cho Google, nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt dịch vụ là do Proxistore nhiều lần thanh toán hóa đơn chậm trễ. Phía Google khẳng định đã đưa ra cảnh báo trước khi thực hiện quyết định tạm ngừng dịch vụ, và chỉ khôi phục lại quyền truy cập sau khi nhận đủ các khoản thanh toán đến hạn. Tuy nhiên, phía Proxistore cho rằng hành động của Google đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh của công ty.

Trước đó, trong phán quyết ngày 7/2, Tòa án Nivelles yêu cầu Google khôi phục dịch vụ, với mức phạt 1 triệu euro mỗi giờ nếu không tuân thủ. Theo ông Bruno Van Boucq, Giám đốc điều hành Proxistore, dịch vụ đã được khôi phục sau 4 giờ, nhưng sau đó tiếp tục bị gián đoạn trong 76 giờ tiếp theo. Proxistore đã gửi thông báo yêu cầu Google bồi thường số tiền 76 triệu euro. Theo phía nguyên đơn, khoản tiền này hiện đã bị phong tỏa tại một tài khoản thuộc Citibank ở Dublin (Ireland), nơi đặt trụ sở của Google ở châu Âu.

Trong thủ tục phản đối phán quyết ngày 7/2, luật sư của Google cho rằng Proxistore không đáp ứng các điều kiện pháp lý để đệ trình yêu cầu đơn phương, và cho rằng Tòa án Nivelles không có thẩm quyền xét xử vụ việc, do máy chủ liên quan đặt tại Ireland và không có mối liên hệ pháp lý đủ chặt chẽ với Bỉ.

Đáp lại, luật sư của Proxistore khẳng định vụ việc có “tính chất khẩn cấp nghiêm trọng”, đe dọa đến sự sống còn của doanh nghiệp. Vào thời điểm đệ đơn, Proxistore đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ và đã 7 ngày liên tiếp không thể truy cập nền tảng quảng cáo, gây đình trệ toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Dự kiến, Tòa án thương mại Nivelles sẽ ra phán quyết về việc xác nhận hoặc hủy bỏ quyết định ngày 7/2 vào ngày 21/5 tới.

Hương Giang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.