Google bắt tay Facebook lắp dây cáp mạng dưới biển qua nhiều nước châu Á

Google ngày 16/8 đã thông báo dự án lắp đặt 12.000 km dây cáp mạng dưới đáy biển qua một số quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á.
Chú thích ảnh
Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã nhận thấy tiềm năng của kết nối qua dây cáp mạng dưới biển. Ảnh: KYODO

Tờ Business Insider (Mỹ) cho biết dự án này mang tên “Apricot” với hàng chục nghìn km dây cáp mạng dưới biển nối giữa Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), đảo Guam (Mỹ), Philippines, Indonesia và Singapore.

Theo Google, mạng lưới này sẽ đi vào hoạt động từ năm 2024. Facebook cũng tham gia góp vốn cho hệ thống dây cáp mạng dưới biển này. Bên cạnh đó là nhiều nhà mạng trong khu vực.

Facebook và Google đã phối hợp lắp đặt hàng nghìn km dây cáp mạng dưới biển. Trong tháng 6, Google tuyên bố sẽ thiết lập đường dây cáp mạng nối giữa Bờ Đông Mỹ đến Argentina.  tháng 3, cả Facebook cùng Google tuyên bố góp vốn cho hai mạng dưới dây cáp mạng nối Bờ Tây Mỹ với Singapore và Indonesia.

Facebook đánh giá “Apricot” sẽ tạo điều kiện truy cập băng thông rộng tốt hơn và kết nối mạng không dây 5G.

Facebook nhấn mạnh: “Apricot là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng mạng toàn cầu và phục vụ tốt hơn cho hơn 3,5 tỷ người trên khắp thế giới sử dụng dịch vụ của chúng tôi mỗi tháng”.
 

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.