Goldman Sachs: Công ty có nhiều lãnh đạo nữ thường hoạt động tốt hơn

Các nhà chiến lược tại ngân hàng Goldman Sachs nhận định rằng những công ty có nhiều lãnh đạo nữ thường hoạt động tốt hơn.
Chú thích ảnh
Những công ty có nhiều nữ lãnh đạo thường đạt kết quả nổi trội. Ảnh: Bloomberg

Ngoài ra, cũng theo Goldman Sachs, châu Âu đang vượt Mỹ về cân bằng giới trong lực lượng lao động.

Bloomberg dẫn lời bà Sharon Bell tại Goldman Sachs ngày 13/10 nói: “Ngày càng có nhiều phụ nữ ở vi trí cấp cao như quản lý hoặc trong hội đồng quản trị ở các công ty đạt thành tích ấn tượng”.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cũng liệt kê danh sách mới mang tên Womenomics gồm những doanh nghiệp châu Âu có nhiều lãnh đạo nữ nhất ở mọi cấp độ. Những cái tên tiêu biểu là LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Swedbank AB, Nestle SA và AstraZeneca.

Các doanh nghiệp Pháp và Bắc Âu chiếm lĩnh danh sách. Pháp có hệ thống hạn ngạch về thành viên nữ trong ban quản trị, trong khi vùng Bắc Âu có tỷ lệ nữ tham gia lực lượng lao động cao.

Những công ty trong danh sách này có trung bình 46% lao động nữ. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp này có 40% quản lý nữ và 42% trong ban quản trị là “phái yếu”.

Theo Goldman Sachs, thay đổi lâu dài trong xã hội vì dịch COVID-19 có thể tạo lợi thế cho nữ giới bởi sẽ có thêm nhiều công việc làm từ nhà.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.