Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Thế giới và Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế đã tổ chức hội nghị báo cáo “Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị, và năng lực cạnh tranh: Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam”.
Ngày 4/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới và Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế đã tổ chức hội nghị báo cáo “Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị, và năng lực cạnh tranh: Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam”. Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victotia Kwakwa cho biết: Báo cáo mang tên “Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị và năng lực cạnh tranh: Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam” chỉ ra rằng, trong bối cảnh môi trường bên ngoài có nhiều khó khăn, hoạt động thương mại của Việt Nam vẫn đạt hiệu quả cao. Xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng 34% trong năm 2011; 18 % năm 2012 và 20% trong quý đầu của năm 2013.
Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam ảnh 1

Bà Victotia Kwakwa, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, Việt Nam chưa đạt được thành công như vậy trong việc đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu. Báo cáo cho rằng, Việt Nam cần phát triển xuất khẩu dựa trên tăng cường khả năng cạnh tranh và tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. Khả năng Việt Nam có thể thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình” cũng phụ thuộc vào khả năng xây dựng nền kinh tế cạnh tranh và hiệu quả hơn. Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang nhấn mạnh: Lợi thế của tự do thương mại trong việc đóng góp vào tăng trưởng thương mại đang đạt đến những giới hạn nhất định. Đây là thời điểm cần có một cách tiếp cận mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu của Báo cáo được hy vọng sẽ đóng góp tích cực đối với quá trình hoạch định chính sách liên quan đến thuận lợi hóa thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Báo cáo còn chỉ ra các nhu cầu ưu tiên hỗ trợ của Việt Nam và trở thành tài liệu tham khảo hữu ích để cộng đồng quốc tế có thể xem xét, hỗ trợ kỹ thuật cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tới.
Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam ảnh 2

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thống nhất đề xuất một số khuyến nghị như: Thành lập Ủy ban Quốc gia về Tạo thuận lợi thương mại (NCTF) để phát triển và triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia cho tăng cường khả năng cạnh tranh thương mại; Phát triển hạ tầng và dịch vụ giao thông; Đơn giản hóa thủ tục pháp quy để giảm thời gian và chi phí và tăng cường độ tin cậy của thương mại biên giới; Tái cơ cấu chuỗi cung ứng công nghiệp chế biến để tạo ra giá trị và chủ động tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; Tái cơ cấu chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.
Thanh Hải

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.