Gọi, nhắn tin điện thoại có thể thành gánh nặng với người Ấn Độ

Gần đây, ngành viễn thông Ấn Độ gặp không mấy thuận lợi, đặc biệt sau khi Tòa án Tối cao yêu cầu các nhà thầu phải nộp cho chính phủ phần Tổng doanh thu điều chỉnh (AGR) lên đến 13 tỷ USD vào ngày 23/1. 
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - shethepeople.tv

Hai nhà viễn thông lớn nhất Ấn Độ là Vodafone-Idea và Bharti Airtel – có lần lượt trên 422 triệu và 141,66 triêu người dùng - đang đối mặt với thiệt hại lên đến 7,2 tỷ USD và 3,2 tỷ USD trong quý II năm 2019. 

Do vậy, theo truyền thông Ấn Độ, người dùng di động ở đất nước Nam Á này sẽ sớm bị tăng cước dịch vụ 30% so với hiện nay để hai hãng viễn thông trên có thể vượt qua gánh nặng nợ AGR và thua lỗ.

Đây là một điều gây bất ngờ bởi tháng 3/2019, hãng nghiên cứu cable.co.uk tiết lộ rằng Ấn Độ có gói cước di động rẻ nhất thế giới. Trong khi người dân Ấn Độ chỉ phải trả 0,25 USD (khoảng 6.000 đồng) cho 1GB dữ liệu thì cước phí trung bình cho 1GB trên thế giới là 8,45 USD. 

Tháng 12/ 2019, Vodafone-Idea, Bharti Airtel và Reliance Jio với tổng cộng 369,93 triệu thuê bao đã điều chỉnh giá cước đối với các gói nạp tiền trả trước hàng tháng và hai tháng một lần, đồng thời tăng cước 40-50% sau khi kết hợp Chính sách công bằng trong sử dụng (FUP) trên tất cả cuộc gọi ngoại mạng. 

Mặc dù mức giá mới được dự báo sẽ tác động đến chi tiêu của người tiêu dùng ở Ấn Độ - lên tới 6,28 tỷ USD - thì hiện tại tổng chi tiêu liên quan đến viễn thông ở Ấn Độ vẫn thuộc loại thấp nhất toàn cầu.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.