Gọi 251 cuộc điện thoại đến Trung tâm Cấp cứu 115 để phá rối

Ngày 20/4, Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến Công an TP Hồ Chí Minh và Sở Thông tin - Truyền thông, đề nghị xử lý số điện thoại đã gọi 251 lần đến đầu số 115 để phá rối.

Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian gần đây, xuất hiện rất nhiều cuộc gọi không rõ rội dung, gọi đến quấy phá Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố, chiếm đến 70% tổng số cuộc gọi.

Cao điểm, ngày 15/4, Trung tâm đã nhận được 251 cuộc gọi từ số thuê bao 096.881.4340 đến đầu số 115, mỗi cuộc gọi có thời lượng từ 1 giây đến 23 giây, thời gian gọi từ 14 giờ 12 phút đến 23 giờ 42 phút nhưng không có nội dung, chỉ nghe tiếng ti vi.

Chú thích ảnh
Một đầu số thuê bao gọi hơn 250 cuộc gọi đến số cấp cứu 115 chỉ để cho nghe ti vi (ảnh minh hoạ).

Bác sĩ Nguyễn Duy Long cho biết việc này đã ảnh hưởng đến việc xử lý các cuộc gọi thực sự cần thiết khác của người dân cũng như gây áp lực cho nhân viên tiếp nhận cuộc gọi, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng công việc tăng nhiều như hiện nay.

Trước tình trạng này, Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi đến Công an TP Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh đề nghị xử lý chủ số điện thoại trên vì hành vi gọi đến đầu số 115 để phá rối.

Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, có nhiệm vụ tiếp nhận các cuộc gọi của người dân với nhu cầu cấp cứu, chăm sóc sức khỏe trong những tình huống đặc biệt khẩn cấp thông qua đầu số 115.

Ngoài ra, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm cũng được giao nhiệm vụ tiếp nhận sàng lọc, tư vấn, vận chuyển những trường hợp nghi ngờ hoặc có liên quan đến COVID-19 từ nhiều nguồn như: Trung tâm kiểm dịch y tế Quốc tế ở sân bay, ga xe lửa, bến tàu; các khu cách ly tập trung; các cơ sở y tế khác; các chốt kiểm dịch COVID-19 của Thành phố; cộng đồng từ người dân liên quan đến dịch bệnh COVID-19 và những thắc mắc hoặc triệu chứng giống bệnh COVID-19; từ người bệnh yêu cầu taxi Mai Linh miễn phí...

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.