Gỡ vướng cho doanh nghiệp, Lai Châu tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 4/4, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và gặp mặt doanh nhân quý I năm 2026.

Hội nghị là dịp để lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và khẳng định cam kết của chính quyền trong việc tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân nhấn mạnh, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh. Do đó, chính quyền các cấp phải thực sự đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. 

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị, ngay sau Hội nghị này, UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương cần khẩn trương rà soát, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của doanh nghiệp; phân công rõ trách nhiệm và tập trung giải quyết theo thẩm quyền, không để kéo dài. Tỉnh ủy sẽ thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các cam kết hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch, thuận lợi.

Tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục duy trì tổ chức các Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp theo định kỳ, nhằm tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp. 

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tỉnh Lai Châu sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung biểu dương và đánh giá cao những kết quả của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà đầu tư và các cá nhân sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, tỉnh đã tập trung chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Hội nghị này là dịp quan trọng để lãnh đạo tỉnh tiếp tục lắng nghe, trao đổi trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đồng thời tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp phát triển.

Trước hội nghị này, UBND tỉnh Lai Châu đã nhận được 25 nội dung đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và 4 doanh nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh cũng đã có báo cáo trả lời các nội dung cụ thể. Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã đã có nhiều ý kiến phát thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, phản ánh trung thực những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Các ý kiến tập trung vào nhiều nội dung quan trọng như: Đầu tư; xây dựng, phát triển hạ tầng; bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục hành chính; tiếp cận các nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh…

Chú thích ảnh
Đại diện Công ty Liên doanh đá Lai Châu phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Trong năm 2025 và quý I năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu đã đạt được những kết quả rất tích cực dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ thiên tai và dịch bệnh. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 7,52%, vượt kế hoạch đề ra. GRDP bình quân đầu người đạt 65,5 triệu đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt con số ấn tượng 3.574 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tiêu biểu là chương trình xóa nhà tạm đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 9.797 căn hộ cho người dân.

Bước sang quý I năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ hơn với kịch bản 10%, với kết quả bước đầu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,65% (đứng thứ 9 cả nước ); thu ngân sách trên địa bàn đạt 607 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt  hơn 1.121 tỷ đồng, tăng tới 35,5% so với cùng kỳ năm trước. 78 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn 2.685 tỷ đồng (tăng 1,6 lần so với cùng kỳ); thành lập 3 hợp tác xã; quyết định chủ trương 10 dự án mới, tổng vốn 12.284 tỷ đồng, lũy kế 327 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 168 nghìn tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 2.293 doanh nghiệp và hơn 5.700 hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 3.992 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và gặp mặt doanh nhân quý I năm 2026. Ảnh: TTXVN phát
Nguyễn Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Vietjet thêm đường bay mới tới Moscow

Liên bang Nga là một thị trường quốc tế giàu tiềm năng trong mạng bay của Vietjet, góp phần mở rộng kết nối Việt Nam với các điểm đến quốc tế, thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và các hoạt động kinh tế, thương mại phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
Dữ liệu số dẫn đường hàng Việt ra thị trường quốc tế

Dữ liệu số dẫn đường hàng Việt ra thị trường quốc tế

Từ video ngắn, livestream đến dữ liệu hành vi người mua, công nghệ đang làm thay đổi cách doanh nghiệp Việt thăm dò và tiếp cận thị trường nước ngoài. Thay vì phải đầu tư lớn ngay từ đầu, doanh nghiệp có thể thử sản phẩm, đo phản ứng người tiêu dùng, điều chỉnh cách tiếp cận và từ những đơn bán lẻ từng bước tìm kiếm nhà phân phối, khách hàng B2B.
Hà Nội Metro phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9

Hà Nội Metro phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách trong dịp nghỉ lễ 2/9

Ngày 3/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về việc miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và 2 tuyến đường sắt đô thị, Hà Nội Metro đã triển khai miễn 100% giá vé lượt cho nhân dân và du khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và Tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao) trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9.