Gỡ "nút thắt" cho ngành logistics

Ngày 24/11, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng Thế giới (WB), Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam và Thời báo Kinh tế Việt Nam đã phối hợp tổ chức Diễn đàn logistics Việt Nam lần thứ 4 – 2016.

Diễn đàn đã thu hút đông đảo các chuyên gia kinh tế, cơ quan quản lý, doanh nghiệp logistics tham gia cùng thảo luận, tìm giải pháp thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics Việt Nam.


Phát biểu tại diễn đàn, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá, với tốc độ phát triển hàng năm đạt từ 16 đến 20%, ngành logistics là một trong những ngành dịch vụ tăng trưởng tốt và đều nhất của Việt Nam trong thời gian qua. Sự phát triển của ngành logistics đóng góp kết quả lớn đối với kim ngạch xuất nhập khẩu, là chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập sâu rộng. Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng cho rằng, ngành logistics Việt Nam còn nhiều yếu kém; trong đó cần phải khắc phục cấp bách nhất là vấn đề cơ sở hạ tầng và chi phí dịch vụ.

Gỡ "nút thắt" cho ngành logistics ảnh 1

Cảng Hải Phòng liên doanh với Hãng tàu Heung-A (Hàn Quốc) khai thác dịch vụ logistics. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Theo ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, hạ tầng dịch vụ logistics còn thiếu đồng bộ, nhất là giữa các cảng biển với hệ thống đường bộ, đường sắt và hệ thống dịch vụ hỗ trợ sau cảng biển. Thiếu những cảng cạn, trung tâm logistics có quy mô và vị trí thuận tiện tại mỗi khu vực kinh tế trọng điểm để làm đầu mối trung chuyển, phân phối hàng hóa. Ngoài ra, hoạt động chuyển giao hàng hóa giữa những phương thức vận chuyển còn chậm, phương thức vận tải đường bộ còn thiếu hiệu quả... khiến thời gian vận chuyển hàng hóa cao, dẫn đến tăng chi phí. Đây là những nguyên nhân cơ bản hạn chế sự phát triển dịch vụ logistics tại Việt Nam.

Thảo luận tại diễn đàn, đa số các đại biểu cho rằng, bên cạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực doanh nghiệp logistics, thì việc tăng cường sự phối hợp trong quản lý nhà nước là một giải pháp quan trọng để “gỡ nút thắt” cho ngành logistics. Liên quan đến vấn đề này, ông Âu Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan cho biết, thông điệp mà ngành hải quan muốn nhấn mạnh tại diễn đàn năm nay chính là, cần sự phối hợp triển khai giữa các bộ ngành liên quan, trong đó có ngành hải quan, để đơn giản hóa thủ tục pháp lý tạo thuận lợi thương mại.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cũng kiến nghị cần nghiên cứu sửa những văn bản pháp luật về các hoạt động logistics cho phù hợp với thời điểm hiện nay; ví dụ Luật Thương mại 2005, đã khá lỗi thời về những quy định trong chương logistics.

Còn ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp logistics Việt Nam (VLA) đề xuất, nên nghiên cứu thành lập Ủy ban phối hợp về logistics Việt Nam, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, để việc quản lý hoạt động logistics được thống nhất, tránh chồng chéo; hoặc nghiên cứu mở rộng chức năng quản lý logistics cho Ủy ban quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN để không phát sinh bộ máy quản lý mới.

Theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, ngành logistics Việt Nam hiện xếp thứ 64/160 thế giới. Việc các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia có hiệu lực sẽ là cơ hội lớn cho ngành logistics Việt Nam bùng nổ.

Theo ông Sebastian Eckardt, Chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam , những mục tiêu trong dự thảo kế hoạch hành động logistics quốc gia của Việt Nam là rất hứa hẹn, WB cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam để hiện thực hóa những mục tiêu này trong thời gian sắp tới.

Nguyễn Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.