Gỡ bỏ 56 trò chơi cờ bạc vi phạm pháp luật Việt Nam trên kho ứng dụng Google Play

Đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết: Google vừa có thông báo đã tiến hành gỡ bỏ 56 ứng dụng trò chơi cờ bạc trên kho ứng dụng Google Play. Đây là các ứng dụng chơi game trên điện thoại di dộng vi phạm pháp luật Việt Nam.

Việc Google gỡ bỏ ứng dụng vi phạm pháp luật Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan đại điện phía Việt Nam là bước tiến quan trọng trong quá trình hợp tác giữa Google và Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam trong việc phối hợp ngăn chặn các nội dung vi phạm pháp luật phát tán trên môi trường internet. Đây là kết quả của việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc tăng cường phối hợp với các hãng công nghệ toàn cầu để ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng xã hội, internet.

56 ứng dụng game cờ bạc bị gỡ bỏ đều sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, nhắm tới đối tượng người dùng Việt Nam và vi phạm luật pháp Việt Nam. Trong số này có 16 trò chơi có dấu hiệu vi phạm quy định phát hành ứng dụng của Google Play. Sau khi nhận được phản ánh từ cộng đồng mạng, các trò chơi này có dấu hiệu lừa đảo hoặc khai thác trái phép dữ liệu người chơi nên Google Play đã chủ động gỡ bỏ ứng dụng trò chơi trên kho ứng dụng của Google ở phạm vi toàn cầu. Còn lại 40 game cờ bạc đã được Goolge gỡ bỏ trên Google Play dành cho thị trường Việt Nam theo yêu cầu của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử với lý do vi phạm luật pháp Việt Nam.

Một số ứng dụng cờ bạc bị gỡ bỏ gồm các trò chơi bài có tên gọi: Vua bài, Đánh bài online, Tiến lên miền Nam, Mậu binh Xập xám, Game bài lá online, Phỏm online, Game bài cào, Game ba lá...

Ngọc Bích (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.