Giữa xung đột với Ukraine, Nga ra lệnh đại tu hầm tránh bom trên toàn quốc

Việc đại tu mạng lưới hầm tránh bom của Nga diễn ra trong bối cảnh điện Kremlin cảnh báo về nguy cơ xung đột hạt nhân và giao tranh ở Ukraine lan vào sâu bên trong lãnh thổ Nga. 
Chú thích ảnh
Lối vào một hầm tránh bom ở Moskva, Nga. Ảnh: TASS

Các hầm tránh bom trên khắp nước Nga đang được kiểm tra và sửa chữa một cách có hệ thống theo lệnh của Điện Kremlin nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng xuống cấp từ thời Liên Xô của nước này, theo tờ Thời báo Moskva (The Moscow Times) ngày 6/2. 

Nhiều trong số hàng nghìn boong-ke, hầm được gia cố và những nơi ẩn náu an toàn khác của Nga đã bị phá hủy trong nhiều thập kỷ. Nhưng khi xung đột ở Ukraine kéo dài, chính quyền địa phương dường như đang chi hàng trăm triệu rúp để khôi phục chúng. 

“Chính phủ đã đưa ra quyết định kiểm tra mạng lưới hầm tránh bom vào mùa xuân (năm ngoái). Lệnh kiểm tra quy mô lớn và giải quyết mọi việc đã được Bộ Tình trạng Khẩn cấp, Bộ Quốc phòng và các bộ dân sự [khác] đưa ra”, một quan chức Nga cho biết, trích dẫn thông tin về các cuộc họp của chính phủ về chủ đề này. 

Việc đại tu mạng lưới hầm tránh bom của Nga diễn ra trong bối cảnh điện Kremlin cảnh báo về nguy cơ xung đột hạt nhân và nguy cơ cuộc xung đột ở Ukraine lan dần về các vùng trung tâm của Nga. 

Đặc biệt, 3 cuộc tấn công vào các căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga hàng trăm km vào tháng 12 năm ngoái được cho là do máy bay không người lái của Ukraine thực hiện. 

Trong khi các quan chức Nga chưa tuyên bố công khai nỗ lực nâng cấp các hầm tránh bom trên toàn quốc, thì những nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm đại tu mạng lưới phòng thủ dân sự của họ đã được thông báo rộng rãi trong nhiều tháng. 

Nguồn tin trên dẫn lời 4 quan chức hiện tại và trước đây của Nga xác nhận rằng việc nâng cấp đang diễn ra theo lệnh của chính phủ ở Moskva. Việc kiểm tra và sửa chữa bắt đầu sau khi xung đột với Ukraine nổ ra và sẽ tiếp tục trong năm nay.

Trong khi Điện Kremlin ban hành sắc lệnh yêu cầu một số khu vực ở miền Tây nước Nga chuẩn bị cho xung đột quân sự tiềm tàng ở mức “báo động cao" vào tháng 10/2022, dữ liệu nguồn mở và các nguồn tin của tờ Thời báo Moskva cho thấy quá trình này - ở các mức độ khác nhau - đang thực sự diễn ra trên khắp cả nước.  

Ví dụ, chính quyền địa phương ở khu vực phía Nam Krasnodar được cho là sẽ chi hơn 6 triệu rúp (260.000 USD) cho các hầm tránh bom trong năm nay, trong khi 50 triệu rúp (712.000 USD) sẽ được chi ở Nizhny Novgorod và gần một triệu rúp (14.240 USD) ở Ryazan.  

Các nhà chức trách ở Kazan, trên sông Volga, tháng trước cho biết khoảng 30% hầm trú bom của thành phố không đảm bảo trong tình trạng phù hợp để làm nơi trú ẩn cho người dân. Thay vào đó, các quan chức cho biết họ sẽ xác định xem hệ thống tàu điện ngầm của thành phố có thể dùng làm nơi tránh bom hay không. 

Vấn đề của Nga là hầu hết các hầm tránh bom của họ, vốn được cho là do chính quyền địa phương duy trì, đã bị bỏ hoang kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Chính quyền địa phương dường như đang cố gắng nhanh chóng giải quyết tình trạng này. 

Oleg Ignatov, nhà phân tích cấp cao của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, một tổ chức phi chính phủ, cho biết: “Sau khi huy động, [nâng cấp hầm tránh bom] có vẻ như là một biện pháp cần thiết và là một biểu hiện quan tâm của chính phủ đối với người dân”.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).