Giữa tin đồn về sức khoẻ, Tổng thống Belarus bất ngờ xuất hiện trở lại

Chính phủ Belarus vừa công bố hình ảnh và video của Tổng thống Alexander Lukashenko nhằm chấm dứt những tin đồn về sức khỏe của nhà lãnh đạo suốt một tuần qua.
Chú thích ảnh
Tổng thống Alexander Lukashenko trong bức ảnh được đăng trên Telegram. Ảnh: Telegram

Theo trang The Guardian (Anh), kênh Telegram liên kết với Chính quyền của Tổng thống Belarus đã công bố đoạn video cho thấy ông Lukashenko mặc quân phục đến thăm một sở chỉ huy quân sự. Sau đó, kênh này cũng đã đưa ra đoạn video quay cảnh ông Lukashenko, dường như cũng trong chuyến thăm đó, tổ chức một cuộc họp về tình hình an ninh trong nước.

“Theo tôi hiểu, tình hình không nghiêm trọng, nhưng vẫn đáng lo ngại,” ông nói trong cuộc họp với các tướng lĩnh.

Ông Lukashenko đã không xuất hiện trước công chúng sau khi đến thủ đô Moskva (Nga) dự lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng 9/5.  Có tin đồn rằng ông đã phải nhập viện khi trở về Minsk.

Thủ tướng Roman Golovchenko hôm 14/5 cũng thay ông Lukashenko đọc thông điệp chúc mừng người dân Belarus trong buổi lễ thường niên được truyền hình trực tiếp, nơi thanh niên cam kết trung thành với lá cờ tổ quốc. 

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một máy bay của Chính phủ Nga đã bay đến và rời khỏi Minsk vào cuối tuần qua, nhưng không rõ ai có mặt trên máy bay, hoặc nhiệm vụ có liên quan đến sức khỏe của ông Lukashenko hay không.

Ông Lukashenko, sinh năm 1954, lãnh đạo đất nước trong vai trò Tổng thống Belarus nhiệm kì đầu tiên từ năm 1994, khi ông 40 tuổi. Sau 6 lần thắng cử liên tiếp, ông Lukashenko là tổng thống tại nhiệm lâu nhất ở Belarus nói riêng và toàn châu Âu nói chung. Nhiệm kỳ hiện tại của ông dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2024.

Hải Vân/Báo Tin tức (The Guardian)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.